1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Điện Biên: Gần 1.400 trường hợp xuất cảnh trái phép

Tình trạng công dân tỉnh Điện Biên di cư, xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và Lào lao động làm thuê vẫn có chiều hướng gia tăng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong năm qua, các lực lượng chức năng ở tỉnh đã phát hiện gần 1.400 trường hợp di cư, xuất cảnh trái phép, trong đó chủ yếu là sang Trung Quốc, với trên 1.200 trường hợp, tăng hơn 400 trường hợp so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thiếu việc làm và không có thu nhập ổn định.

Đại tá Lê Công Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm qua, các ngành chức năng của tỉnh đã khởi tố 7 vụ, 9 bị can về hành vi tổ chức người khác trốn sang Trung Quốc; phối hợp tiếp trên 30 đợt, với 127 trường hợp xuất cảnh trái phép do Lào, Trung Quốc trao trả. Bên cạnh đó là tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không tin, không nghe theo kẻ xấu; tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống tại địa phương.

Đại tá Lê Công Bính cho biết: “Nhiều trường hợp sang bên kia là bị lợi dụng mua bán, bị cưỡng bức lao động. Thậm chí có những trường hợp bị bán làm vợ, hoặc bị mua bán vào các động mại dâm. Vì vậy, chúng tôi sẽ cùng các lực lượng tăng cường tuyên truyền để người dân thấy được không phải sang bên kia là kiếm tiền dễ dàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tăng cường quản lý nhân hộ khẩu và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn xuất cảnh trái phép”.

Theo VOV.VN