1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đắk Lắk: Trên 400.000 người đã được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Tỉnh Đắk Lắk hiện đã chi hỗ trợ trên 340 tỷ đồng cho trên 400.000 người gặp khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Coivid-19. Số còn lại đang được chi trả.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk, tính đến ngày 11/9, toàn tỉnh đã có trên 400.000 đã được chi trả từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng. Tổng số người được nhận tiền hỗ trợ tại tỉnh là trên 432.000 người với hơn 364 tỷ đồng.

Cụ thể, 2 nhóm đối tượng đã được tỉnh hoàn tất việc chi trả là: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng  với trên 9.700 người đã được chi trả trên 14,5 tỷ đồng và nhóm bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với 42.688 người được chi trả trên 63.7 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Trên 400.000 người đã được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng - 1

Ông Trần Phú Hùng - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk trao đổi về tiến độ chi trả gói 62.000 tỷ đồng tại địa phương

Đối với nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo và cận nghèo đang được khẩn trương thực hiện việc chi trả. Cụ thể nhóm người thuộc hộ nghèo đã có trên 182.000 người (trong tổng số 188.884 người) đã nhận hỗ trợ với số tiền trên 137 tỷ đồng và nhóm người thuộc hộ cận nghèo có trên 177.000 người đã nhận hỗ trợ (trên tổng số 186.320 người) với số tiền trên 133 tỷ đồng.

Riêng nhóm đối tượng người lao động có 748 người (trên tổng số 4.531 người) đã nhận hỗ trợ trên 760 triệu đồng.

Ông Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk, cho biết, việc chi trả chưa hoàn tất do địa bàn tỉnh rộng với dân số trên 1,9 triệu người, tỷ hệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Việc lập danh sách mất rất nhiều thời gian và nhất là để tránh trùng lặp các đối tượng nhận hỗ trợ nên phải kỹ càng trong công tác rà soát.

Cũng theo ông Hùng, đối tượng nhận hỗ trợ nhiều trong khi đó kinh phí hỗ trợ 70% từ trung ương và 30% từ địa phương nên có một số địa bàn nguồn lực ngân sách chưa đảm bảo nên có ảnh hưởng đến chi trả.

“Vừa qua, Sở đã đề nghị UBND tỉnh tạm ứng kinh phí trước để sớm hoàn thành việc chi trả cho người dân”, ông Hùng thông tin.

Liên quan đến thực trạng một số địa phương có phát sinh vấn đề chi trả cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn một số xã của huyện Ea Kar, M’Đrắk, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk cho biết đã quyết định thành lập tổ công tác cử đến địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh toàn bộ quy trình thực hiện chi trả tiền hỗ trợ Covid-19.

Đồng thời, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh để cùng xác minh và làm rõ những phát sinh này.

“Những trường hợp phát hiện có dấu hiệu chuộc lợi, tham ô, tham nhũng phải cương quyết phải xử lý nghiêm”, ông Hùng khẳng định.