Đà Nẵng bắt đầu chi 21 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn vì Covid-19

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 4, những người dân đầu tiên ở Đà Nẵng được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 42/NQ-CP thuộc nhóm người có công với cách mạng. Cầm trên tay số tiền vừa nhận, họ thực sự vui mừng.

Những người dân đầu tiên của Đà Nẵng nhận hỗ trợ từ NQ 42/NQ-CP

Xúc động khi nhận tiền được hỗ trợ

Ngày 29/4, sau khi nhận được thông tin, bà Đặng Thị Thống (thương binh, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vội đến Bưu điện Đà Nẵng 3 để nhận tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19, theo quy định của NQ 42/NQ-CP.

Căn cứ vào chính sách, bà Thống được hỗ trợ 3 tháng với số tiền là 1,5 triệu đồng (500.000 đồng/tháng).

Bà Thống cho biết, dịch Covid-19 đã khiến con của bà phải nghỉ việc, khiến gia đình gặp khó khăn. Vì vậy, Chính phủ hỗ trợ số tiền này, bà rất vui mừng và xúc động.

Đà Nẵng bắt đầu chi 21 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn vì Covid-19 - 1

Đà Nẵng bắt đầu chi tiền hỗ trợ người dân khó khăn vì Covid-19 từ ngày 29/4

“Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều vì luôn quan tâm đến những người có công như chúng tôi”, bà Thống vui vẻ chia sẻ.

Ngày 29/4 là thời điểm đầu tiên Đà Nẵng chi hỗ trợ tiền cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo quy định của Nghị quyết 42/NQ-CP.

Bưu điện Đà Nẵng 3 là một trong những điểm chi trả do Bưu điện Đà Nẵng phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức thực hiện.

Trong đợt này, Đà Nẵng chi trả cho nhóm người có công với số lượng hơn 14.000 người, tổng số tiền là 21 tỷ đồng.

Đà Nẵng bắt đầu chi 21 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn vì Covid-19 - 2

Nhóm chi trả đầu tiên là nhóm người có công

Cũng là thương binh, ông Hoàng Ngọc Lăng (trú phường An Hải Đông) phấn khởi cho hay: “Tôi có mấy phòng trọ cho thuê nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 người thuê trả phòng về quê nên không có thu nhập. Vì vậy, sự trợ giúp đúng lúc của Nhà nước rất có ý nghĩa. Với khoản tiền này, tôi có thêm để chi tiêu trong điều kiện khó khăn như hiện nay”.

Đà Nẵng bắt đầu chi 21 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn vì Covid-19 - 3

Người dân nhận tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19 tại Bưu điện Đà Nẵng 3

Bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện TP Đà Nẵng, cho biết, bắt đầu từ sáng 29/4, Bưu điện phối hợp với UBND xã, phường tiến hành chi trả hỗ trợ cho người dân khó khăn vì dịch Covid-19 theo quy định của Nghị quyết 42/NQ-CP. 

“Việc chi trả phải có sự phối hợp giữa UBND xã, phường và bưu điện. UBND xã, phường phụ trách thống báo cho người dân biết, còn bưu điện chuẩn bị lực lượng, điều phối tiền để chi trả kịp thời cho người dân. Hiện nay chúng tôi đã tổ chức triển khai chi trả tại 56 điểm trên toàn thành phố vừa ở bưu điện vừa ở UBND các xã, phường”, bà Nga nói.

Đẩy nhanh chi hỗ trợ sau 30/4

Ông Thái Đình Hoàng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, cho biết, việc chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Nghị quyết 42/NQ-CP đều giao cho Bưu điện Đà Nẵng thực hiện.

Trong đợt này, thành phố mới chi trả cho đối tượng người có công với cách mạng, còn 2 nhóm còn lại, hiện nay UBND thành phố đã ban hành kế hoạch giao cho các xã, phường phối hợp với các mặt trận tổ chức lên danh sách.

Đà Nẵng bắt đầu chi 21 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn vì Covid-19 - 4

Một người dân vui mừng và xúc động khi được nhận tiền hỗ trợ

Ông Hoàng cho biết: “Về việc lên danh sách của 2 nhóm đối tượng này, cách đây nửa tháng, Sở đã có hướng dẫn cho các địa phương cách lập danh sách. Nếu hôm nay, UBND thành phố ban hành kế hoạch, các xã, phường sẽ gửi danh sách trình lên UBND quận, huyện phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sẽ chuyển danh sách và tiền sang cho bưu điện chi trả. Tuy nhiên cũng phải qua lễ 30/4 mới tiến hành chi trả được”.

Đà Nẵng bắt đầu chi 21 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn vì Covid-19 - 5

Việc hỗ trợ đúng lúc của Nhà nước giúp người dân vượt qua được phần nào khó khăn lúc này

Đối với nhóm lao động, ông Hoàng cũng cho biết, đơn vị đang tổng hợp, phân loại để sớm có thể thực hiện chi trả cho người dân trong thời gian tới.

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, nhóm người có công với cách mạng được nhận hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết 42/NQ-CP là 14.000 người, bảo trợ xã hội là 27.000 người, hộ nghèo và cận nghèo là 34.000 người.

Khánh Hồng