1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Covid-19: Trung Quốc triển khai hàng loạt các biện pháp hỗ trợ kinh tế

Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, Trung Quốc đang thực hiện nhiều biện pháp như giảm phí BHXH, BHYT, BHTN và lãi xuất vay ngân hàng...để hỗ trợ doanh nghiệp quay trở lại sản xuất.

Trung Quốc triển khai hàng loạt các biện pháp hỗ trợ kinh tế

Mục tiêu là giảm thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra xuống mức thấp nhất, giữ ổn định kinh tế và xã hội.

Tại thành phố Chu Châu, phía Đông của tỉnh An Huy, các công nhân về quê ăn Tết đã bị kẹt lại do những biện pháp hạn chế đi lại để phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, các công nhân đã được chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra sức khỏe và bố trí nhiều chuyến xe riêng để họ trở lại những nhà máy ở ven biển tỉnh Chiết Giang.

Cách làm này cũng đang được triển khai mạnh ở nhiều tỉnh thành. Việc giúp công nhân quay lại làm việc, công ty trở lại sản xuất đang là nhiệm vụ cấp bách của các cấp chính quyền Trung Quốc hiện nay.

Chính phủ Trung Quốc vào ngày 18/2 đã có quyết định chưa có tiền lệ, đó là tạm thời miễn và giảm 3 loại phí cho doanh nghiệp trong 5 tháng gồm: Phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Chính phủ nước này ước tính sẽ giảm được gánh nặng cho các doanh nghiệp khoảng 750 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 107 tỷ USD).

Ngày 20/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã thông báo giảm lãi suất cho vay cơ bản để giúp doanh nghiệp giảm chi phí vay vốn.

Hệ thống ngân hàng thương mại được yêu cầu gia hạn trả nợ và tiếp tục cấp vốn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh. Doanh nghiệp không cắt giảm nhiều lao động sẽ được hoàn một nửa số tiền bảo hiểm thất nghiệp đã đóng của cả năm 2019.

Bên cạnh đó, các địa phương có nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Và những công nhân gặp khó cũng được hỗ trợ.

Nhờ nỗ lực hỗ trợ của các cấp chính quyền Trung Quốc, đến nay số doanh nghiệp trở lại sản xuất đang ngày càng nhiều. Tại các tỉnh, thành phố lớn về kinh tế như: Quảng Đông, Thượng Hải, Giang Tô hay Bắc Kinh, tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô quay trở lại sản xuất đã đạt từ 50 - 60%.

Theo VTV.VN