Chốt sổ BHXH cho 10.142 lao động bị mất việc tại Công ty Mỹ Phong

(Dân trí) - Theo BHXH VN, việc in và chốt sổ BHXH cho 10.142 lao động bị mất việc trước Tết 2019 của Công ty TNHH Mỹ Phong (Trà Vinh) đã được cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh hoàn thành tới thời điểm này.

Chốt sổ BHXH cho 10.142 lao động bị mất việc tại Công ty Mỹ Phong - 1

Hơn 10.000 lao động của công ty giày Mỹ Phong phải nghỉ việc do đối tác phá sản

Trước đó, khi chỉ còn và ngày nữa là tới Tết 2019, hơn 10.000 công nhân của Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong đã nhận được thông báo cho thôi việc. Công ty phải cắt giảm hơn 10.000 công nhân là do một đối tác lớn nhất - chiếm hơn 70% tổng số lượng đơn hàng - đứng trước nguy cơ bị phá sản.

Sau khi thông báo thôi việc cho hơn 10.000 công nhân, công ty đã thực hiện xong việc chi trả các khoản tiền lương, tiền thưởng Tết, tiền lương ngừng việc trước khi chấm dứt hợp đồng lao động…

Với việc sớm chốt sổ BHXH, hơn 10.000 người lao động có đã đủ điều kiện làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện được hưởng các chế độ trợ cấp và hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới.

Cũng liên quan tới sự việc trên, trong tháng 2/2019, UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm cho người lao động mất việc của Công ty Mỹ phong. Theo đó, khoảng 4.000/11.142 công nhân đã nhận được việc làm mới. Số còn lại đang được các doanh nghiệp ngoài tỉnh xem xét tuyển dụng.

Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh cũng đưa ra khuyến nghị với người lao động: Trường hợp chưa tìm được việc làm mới, người lao động nên tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện hoặc tạm bảo lưu thời gian tham gia BHXH để khi có việc làm mới thì tiếp tục tham gia nhằm đảm bảo thời gian đóng BHXH đủ thời gian được hưởng chế độ hưu trí sau này.

Hoàng Mạnh