1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

CHLB Đức: Từ chối đề xuất tăng tuổi hưu của người lao động lên 70

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Lao động CHLB Đức vừa bác bỏ đề xuất của nhiều lãnh đạo thuộc phái bảo thủ, bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Tài Chính, về việc tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động lên 70 tuổi.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Tài Chính Wolfgang Schaeuble gần đây đưa ra đề xuất rằng thời gian làm việc nên tăng lên để từ đó tăng tuổi thọ của người dân bắt đầu từ năm 2030. Đề xuất này ban đầu được nhiều thành viên Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Bộ trưởng ủng hộ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Lao động, một thành viên của Đảng Dân chủ xã hội, chia sẻ với Báo Bild am Sonntag rằng, nếu bà còn ở nhiệm sở, tuổi về hưu không thể tăng lên 70.

Nữ Bộ trưởng này lý giải rằng, đề xuất của Bộ trưởng Tài Chính Wolfgang Schaeuble là không khả thi.

Cách đây 10 năm, CHLB Đức đã quyết định tăng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 67. Quyết định này khi đó không nhận được sự ủng hộ của các thành viên Đảng Dân chủ xã hội trung tả, vốn là thành viên trong chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel.

Thục Quyên/Theo AP