Chính phủ Hàn Quốc chi ngân sách kỷ lục cho tạo việc làm trong năm tới

Theo Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc, Chính phủ nước này sẽ chi 25.770 tỷ won trong năm 2020 để tạo việc làm, tăng 21,3% so với năm nay.

Chính phủ Hàn Quốc chi ngân sách kỷ lục cho tạo việc làm trong năm tới - 1

Những người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại một văn phòng lao động tại Hà Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Theo Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc, chính phủ nước này có kế hoạch tăng ngân sách cho tạo việc làm thêm hơn 20% lên mức kỷ lục là gần 26.000 tỷ won (khoảng 21,4 tỷ USD) trong năm tới, với trợ cấp thất nghiệp cũng chiếm con số kỷ lục là 40% của khoản ngân sách này.

Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc dẫn dự thảo ngân sách đã được phê chuẩn vào tuần trước cho biết, Chính phủ nước này sẽ chi 25.770 tỷ won trong năm 2020 để tạo việc làm, tăng 21,3% so với năm nay.

Khoảng 10.360 tỷ won, hay 40,2% trong tổng ngân sách này, sẽ được dành để hỗ trợ tài chính cho người thất nghiệp, bao gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ xúc tiến việc làm.

Số tiền trợ cấp thất nghiệp trong năm tới dự kiến là 9.550 tỷ won, với tổng số người nhận trợ cấp 1,37 triệu.

Trong năm nay, ước tính, khoảng 1,21 triệu người sẽ nhận số tiền trợ cấp thất nghiệp 7.180 tỷ won.

Bắt đầu từ năm tới, mức trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng từ 50% mức thu nhập trung bình lên 60%, trong khi thời gian được nhận trợ cấp tăng từ 90-240 ngày lên 120-270 ngày.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ dành ra 6.620 tỷ won cho việc hỗ trợ xúc tiến việc làm, trong khi tăng chi ngân sách cho tạo việc làm trực tiếp 40,7%, lên 2.920 tỷ won.

Trong các chương trình tạo việc làm trực tiếp, khoản chi cho các dự án việc làm cho người già sẽ tăng 47%, lên 1.190 tỷ won, với số người nhận hỗ trợ tăng từ 610.000 lên 740.000.

Ngân sách dành cho thành lập doanh nghiệp và đào tạo nghề sẽ tăng lên các mức tương ứng 2.360 tỷ won và 2.290 tỷ won.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành ra 164,2 tỷ won để hỗ trợ tìm kiếm việc làm 500.000 won mỗi tháng cho khoảng 50.000 thanh niên trong thời gian tới 6 tháng./.

Theo Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-han-quoc-chi-ngan-sach-ky-luc-cho-tao-viec-lam-trong-nam-toi/593325.vnp