1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng:

Chi hỗ trợ cho hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng hoạt động do Covid-19

(Dân trí) - Đà Nẵng đã tiến hành chi trả cho 10 hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng hoạt động do Covid-19. Đây là những hộ kinh doanh cá thể đầu tiên của Đà Nẵng được nhận hỗ trợ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng.

Trao đổi với ông Võ Văn Tiến, Trưởng phòng Việc làm, An toàn lao động (Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng) cho biết hôm 16/6, UBND TP Đà Nẵng đã tiến hành phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 10 hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng hoạt động do Covid-19 của quận Thanh Khê.

Đây là những hộ kinh doanh cá thể đầu tiên trên địa bàn TP Đà Nẵng được nhận hỗ trợ gói an sinh 62.000 tỷ đồng. Theo đó, 10 hộ kinh doanh cá thể trên được nhận hỗ trợ cho tháng 4/2020, với số tiền 1 triệu đồng/hộ.

Chi hỗ trợ cho hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng hoạt động do Covid-19 - 1

Đà Nẵng đã bắt đầu chi hỗ trợ cho nhóm hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh do Covid1-19

Đối với nhóm lao động tự do, ông Tiến cho biết, các quận đang kiểm tra hồ sơ và đến thời điểm này chưa chi trả cho lao động nào thuộc nhóm đối tượng này.

Ông Trịnh Hồng Hải, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Thanh Khê cũng cho biết, các địa phương đã tiến hành chi trả cho 10 hộ kinh doanh cá thể trên vào ngày hôm qua, 15/6.

Theo ông Hải, việc chi trả cho nhóm lao động gặp khó khăn do lượng hồ sơ từ các phường gửi lên nhiều, trong khi cán bộ phụ trách không đủ người. Vì vậy, việc thẩm định, xác minh mất rất nhiều thời gian. Hiện Phòng LĐ-TB&XH của quận đang đẩy nhanh tiến độ để người lao động sớm được nhận hỗ trợ.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho 114 lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do dịch Covid-19 làm việc tại 12 doanh nghiệp với tổng số tiền 205.200.000 đồng.

Tính đến ngày 15/6, Đà Nẵng đã chi hỗ trợ cho 26.003 đối tượng bảo trợ xã hội, 13.992 người có công với cách mạng, 54.281 người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ 98%.

Khánh Hồng