Cập nhật Lễ trao 73 Bằng Tổ quốc ghi công tại Quảng Nam

(Dân trí) - Sáng 21/7, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công tới 73 thân nhân liệt sĩ. Báo Dân trí sẽ cập nhật thông tin chương trình tới bạn đọc.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức. Chương trình thể hiện sự ghi nhận, tri ân và tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Được biết, các trường hợp được nhận Bằng Tổ quốc ghi công đợt này có nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều trường hợp liệt sĩ được xác nhận không dựa trên quy trình thông thường mà dựa trên quy trình của Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 về Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

Cập nhật Lễ trao 73 Bằng Tổ quốc ghi công tại Quảng Nam - 1

Hoạt động trao Bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân liệt sĩ được Bộ LĐ-TBX&XH tổ chức hàng năm

Chương trình sẽ có sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo kế hoạch, sáng 21/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung sẽ tổ chức đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công, Ban tổ chức sẽ trao biển tượng trưng 20 căn nhà tình nghĩa tới gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, hôm 20/7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về công tác thực hiện chính sách lao động, người có công và xã hội, đặc biệt là công tác tổ chức cho Lễ trao Bằng tổ quốc ghi công hôm 21/7. 

Báo điện tử Dân trí sẽ cập nhật các thông tin của sự kiện Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công tại Quảng Nam, do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức vào lúc 9h ngày 21/7/2020.

Hoàng Mạnh