1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

“Bữa cơm gia đình” tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Trị

Đăng Đức Tiến Nhất

(Dân trí) - Trong chương trình, các đoàn viên thanh niên tỉnh Đoàn đã tự nấu bữa cơm thân mật, ấm cúng cùng với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đậu và gia đình.

Nhân Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã tham dự chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình Mẹ” tại gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đậu (ở thôn Vinh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong) do Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức.

Trong chương trình, các đoàn viên thanh niên đã tự nấu bữa cơm thân mật, ấm cúng cùng với mẹ và gia đình, đồng thời gửi đến các mẹ những món quà tri ân của tuổi trẻ Quảng Trị.

Lãnh đạo UBND tỉnh, tổ chức đoàn thanh niên cũng trao tặng các phần quà cho gia đình mẹ Nguyễn Thị Đậu với tổng trị giá gần 10 triệu đồng.

“Bữa cơm gia đình” tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Trị - 1

Những bữa cơm tri ân của thế hệ sau với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh kêu gọi sự quan tâm của toàn xã hội trong việc giúp đỡ, đồng hành, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các thương bệnh binh và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng những người đã có công đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 2.731 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 42 mẹ còn sống. Những năm qua, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn luôn chú trọng công tác chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị luôn nêu cao ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chăm lo, phụng dưỡng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình Mẹ” nằm trong chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị.

Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ; là dịp để thế hệ trẻ tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương vì nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc.