Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tỉnh Quảng Nam bứt phá nhanh trong an sinh xã hội

(Dân trí) - “Tỉnh Quảng Nam cần quan tâm tới đào tạo nghề cho nông dân. Thời gian tới, hệ thống các trường nghề và các cơ sở dạy nghề cần được sắp xếp lại. Phấn đấu tới năm 2020, Quảng Nam có ít nhất 30 % học sinh cấp 2 vào học nghề và có thể tham gia liên thông”.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý công tác dạy nghề cho nông dân tại Quảng Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý công tác dạy nghề cho nông dân tại Quảng Nam.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao đổi tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ, UBND và HĐND tỉnh Quảng Nam ngày 13/12. Đây cũng là dịp đánh giá lại những việc đã thực hiện trong các lĩnh vực lao động việc làm, người có công, dạy nghề, giảm nghèo của tỉnh Quảng Nam thời gian qua.

Theo ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, trong năm 2016, toàn tỉnh ước tính giải quyết việc làm cho 15.000 lao động trong năm 2016, đạt 100% kế hoạch năm. Tỉnh có 541 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Tổng số lao động được hỗ trợ dạy nghề theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn hơn 4.000 người.

“Bộ LĐ-TB&XH đồng tình với tỉnh Quảng Nam trong việc thí điểm chi trả trợ cấp cho người có công qua hệ thống bưu điện. Tuy nhiên, tỉnh cần giám sát việc thực hiện, không giao phó hoàn toàn cho ngành bưu điện. Đặc biệt việc triển khai ở vùng miền núi” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Về chính sách người có công, tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ, giải quyết đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công, giới thiệu giám định AND xác định danh tính liệt sỹ, cấp sổ ưu đãi học sinh - sinh viên con đối tượng chính sách là 5.180 trường hợp.

Đến nay, toàn tỉnh có 14.353 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có gần 1.000 mẹ đang sống tại địa phương và được các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng. Việc thực hiện chính sách người có công được các cấp chính quyền quan tâm thường xuyên.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Ngô (phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Ngô (phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ).

Đánh giá cao các kết quả thực hiện trên các lĩnh vực trên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Trong chiến tranh, Quảng Nam là tỉnh có nhiều gia đình cách mạng mất đi người thân và có nhiều mẹ Việt Nam anh hùng nhất cả nước. Tỉnh có tới 9 huyện miền núi với dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc còn khó khăn. Nhưng tới nay với nhiều nỗ lực, tỉnh đã vươn lên có mức thu nhập bình quân 2500 USD/người. Quảng Nam là một trong những tỉnh có điều kiện điều tiết kinh phí về trung ương”.

Nhìn nhận việc thực có hiệu quả các chỉ tiêu về lao động việc làm, người có công và an sinh xã hội của tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng đây là sự bứt phá lớn.

Về giảm nghèo, Quảng Nam có cách làm sáng tạo và được coi là điển hình để nhiều địa phương khác tham khảo. Kết quả sơ bộ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tính đến ngày 30/11, toàn tỉnh có 46.609 hộ nghèo/405.539 hộ dân, chiếm tỷ lệ 11,49%, giảm 1,40% so với năm 2015 (12,90%), tương ứng giảm 5.208 hộ nghèo; có 24.778 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,11%, giảm 0,1% so với năm 2015.

“Những sáng kiến trong việc xã hội hoá công tác chăm sóc người có công được tỉnh quan tâm. Biểu hiện rõ nhất là tỉnh đã chăm lo tới thương binh, gia đình liệt sĩ. Tỉnh đã mạnh dạn ứng kinh phí để thực hiện việc sửa chữa, xây mới nhà của người có công. Đây là điều đáng hoan nghênh” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định.

Riêng với những tồn đọng trong công tác người có công, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam dứt điểm trong tháng 1/2017 và trả lời tới các đối tượng liên quan.

Chia sẻ những dự báo về nguồn nhân lực trong tỉnh thời gian tới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao lợi thế khi tỉnh Quảng Nam có khu du lịch Hội An và gần với khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). Bộ trưởng cho rằng thời gian tới, nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong tỉnh sẽ gia tăng đáng kể. Chính bởi vậy, việc thực hiện kế hoạch đào tạo cần gấp rút.

“Tỉnh cần đào tạo khối nhân lực du lịch dịch vụ để tạo chuỗi liên kết với các địa phương. Tỉnh cần quan tâm tới đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt là vùng định hướng thoát nghèo. Xắp xếp hệ thống dạy nghề trường nghề và các cơ sở dạy nghề. Các trung tâm dạy nghề ở huyện cần được chuyển đổi thành các cơ sở “vệ tinh”. Chủ yếu tập trung vào trung cấp và cao đẳng nghề. Tuy nhiên, phải liên kết với doanh nghiệp và các khu công nghiệp”.

Tới thăm nhiều gia đình người có công tại Quảng Nam

Chiều ngày 13/12, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tới thắp hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam. Tại đây, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã để lại những dòng lưu bút: “Xúc động và thành kính xin được dâng hóa hoa thơm và nén hương lên các Mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ. Sự hi sinh của các liệt sĩ và các Mẹ đã tô thắm lá cờ của Tổ quốc, làm cho Tổ quốc trường tồn. Khắc ghi công ơn trời biển đó, chúng con nguyện sống, làm việc hết mình vì dân vì nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và phát triển”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng tới thăm và tặng quà 3 gia đình thuộc diện người có công tại tỉnh Quảng Nam, gồm: Ông Trần Văn Tuyền, cán bộ tiền khởi nghĩa (phường Hoà Hương, thành phố Tam Kỳ); bà Đinh Thị Xua, thương binh 1/4, nhiễm chất độc hoá học (phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ); mẹ VNAH Hồ Thị Ngô (phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ).

Hoàng Mạnh