1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bình Dương: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%

Xuân Hinh

(Dân trí) - Tỉnh Bình Dương hiện có chuẩn nghèo cao hơn 1,7 lần so với chuẩn nghèo chung của toàn quốc. Dự kiến, năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo tại Bình Dương còn dưới 1% theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.

Bình Dương: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% - 1
Bình Dương cố gắng giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả khả quan. 

Tính đến cuối năm 2020, Bình Dương có khoảng 3.000 hộ nghèo (1,31%). Trong đó, hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo là gần 2.000 hộ (0,65%), hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 1.900 hộ (0,66%) và hộ cận nghèo là 2.800 hộ (0,96%).

Bình Dương phấn đấu trong năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1% theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bình Dương đã chi hơn 1.200 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo được triển khai như: Tín dụng ưu đãi, hỗ trợ y tế, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ giáo dục; dạy nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất… 

Bình Dương: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% - 2

Dự kiến hết năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo ở Bình Dương sẽ giảm còn dưới 1%. (Ảnh Phạm Nguyễn).

Cũng trong thời gian trên, tỉnh Bình Dương đã giới thiệu cho hơn 12.000 lao động, tư vấn việc làm cho 30.000 người. Hỗ trợ cho hộ nghèo, học sinh vay vốn số tiền 4.400 tỷ đồng, miễn giảm học phí cho hơn 54.000 học sinh, sinh viên là con hộ nghèo. Hơn 100 lớp dạy nghề được mở rộng với sự tham gia của hơn 2.000 học viên. Hơn 500 căn nhà được xây, sửa cho người nghèo. 

Các chương trình, mô hình giảm nghèo hiệu quả, đang tích cực để triển khai nhân rộng: Mô hình "Dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo dựa vào cộng đồng"; "Hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, người cận nghèo" hay " Hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo" (ung thư, chạy thận, bệnh tim)… 

Bình Dương cũng tích cực phối hợp với các hội, ngành, và các tổ chức phi chính phủ, hội từ thiện tiếp tục khảo sát hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ cây, con giống cho người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để chăn nuôi, trồng trọt. Những hộ buôn bán nhỏ cũng được hỗ trợ kinh doanh để vươn lên thoát nghèo bền vững.