1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bình Dương chi hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(Dân trí) - Bình Dương đã chi 5,8 tỷ đồng hỗ trợ 6.800 người bán vé số mất việc và 11,8 tỷ đồng hỗ trợ 7.900 đối tượng người có công. Các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo sẽ được chi trả vào cuối tháng 5/2020.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương - chia sẻ về việc triển khai gói an sinh 62.000 tỷ đồng tại địa phương.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết vừa trình UBND tỉnh danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đợt 1. Số lượng người được hỗ trợ đợt này là 18.889 đối tượng với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, các quận huyện sẽ triển khai chi trả cho người dân vào cuối tháng 5.

Những đối tượng người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội chưa được hỗ trợ đợt 1 sẽ được hỗ trợ vào đợt 2. Thời gian chi trả đợt 2 phụ thuộc vào việc rà soát hồ sơ các đối tượng thụ hưởng tại các quận huyện. 

Bình Dương chi hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 1
Khoảng 70% người có công tại Bình Dương đã nhận được hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Sở LĐ-TB&XH Bình Dương, các quận, huyện trên địa bàn đã tổ chức chi hỗ trợ cho 6.839 đối tượng với số tiền 5,8 tỷ đồng. Sở đang tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm cho gần 300 người bán vé số bị mất thu nhập với số tiền 260 triệu đồng. 

Bình Dương cũng đã tiến hành chi trả 11,8 tỷ đồng cho 7.900 đối tượng người có công (khoảng 70%). Trong khi đó, khoảng 3.000 người có công chưa được thụ hưởng sẽ được nhận tiền từ nay tới cuối tháng 5/2020. 

Bình Dương chi hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 2

Tiền hỗ trợ được các UBND phường, xã tổ chức phát tập trung tại từng điểm cố định. 

Hiện tại, Bình Dương cũng đang tiến hành rà soát hồ sơ nhóm lao động tự do mất việc, ngưng việc để hỗ trợ. Tuy vậy, do số lượng người mất việc tại Bình Dương quá nhiều nên công tác hoàn thiện gặp nhiều khó khăn. Dự kiến cuối tháng 5 các quận huyện sẽ gửi danh sách về Sở để tổng hợp và việc chi trả sẽ được thông báo đến người dân. 

Bình Dương chi hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 3
Cán bộ đến tận nhà dân rà soát nhóm lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương - cho biết đang gấp rút đưa tiền hỗ trợ đến tay người dân. Sở cũng thường xuyên đôn đốc các quận, huyện sớm hoàn thiện hồ sơ để người dân sớm được nhận tiền. 

"Chúng tôi gặp khó khăn trong việc hỗ trợ nhóm lao động không có giao kết hợp đồng. Nếu họ muốn nhận trợ cấp ở đây với mức 1 triệu đồng/tháng thì họ phải về quê để xác nhận không thụ hưởng ở quê. Do đó, người lao động ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc thì sẽ rất khó khăn để hoàn thiện giấy xác nhận", ông Tuyên nhấn mạnh.

Bình Dương chi hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 4
Nhiều lao động tự do phải chờ xin xác nhận từ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú gây khó khăn cho công tác chi hỗ trợ tại Bình Dương.

Theo ông Tuyên, từ ngày 18/5, Sở sẽ cử cán bộ đến từng huyện để giám sát việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Đây cũng là dịp để cán bộ chuyên môn rà soát những khó khăn của cấp cơ sở trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Chính phủ về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bình Dương chi hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 5

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết đang đôn đốc các quận, huyện triển khai nhanh gói an sinh 62.000 tỷ đồng. 

Cùng với đó, Sở cũng tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu, chủ động thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo từ Chính phủ. Mặt khác, việc triển khai tại các địa phương cũng được giám sát chặt chẽ để không xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. 

Tổng số lượng người được hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ của Bình Dương như sau: 27.325 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 41 tỷ đồng; 12,348 người thuộc hộ nghèo với số tiền 9,2 tỷ đồng; 11.313 người thuộc hộ cận nghèo với số tiền 8,4 tỷ đồng; 7.920 người có công với số tiền 11,8 tỷ đồng. 

Xuân Hinh