1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

An toàn lao động: Vụ nổ bình ôxy ở Hải Dương khiến 2 người chết, 4 người vị thương nặng

(Dân trí) - Ngày 13/12, Công ty Lilama 69-3 (Hải Dương) đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn lao động xảy ra tại Nhà máy chế tạo thiết bị của Công ty tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ Hải Dương ngày 12.12. Vụ nổ bình ôxy hoá lỏng làm 2 người chết, 4 người bị thương nặng.

Thời điểm vụ tai nạn lao động xảy ra tại Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 vào khoảng 15h ngày 12.12.

Trước đó, vào khoảng 13h30, Tổ chế tạo gia công thiết bị thuộc phân xưởng cơ khí số 2 do ông Phạm Mạnh Cường - tổ trưởng triển khai thực hiện công việc lắp ráp các trục vào vòng bi chân đế của cấu kiện.

An toàn lao động: Vụ nổ bình ôxy ở Hải Dương khiến 2 người chết, 4 người vị thương nặng - 1

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tổ công nhân gồm nhiều người, trong đó có ông Phạm Mạnh Cường, sinh năm 1982 - tổ trưởng, ngoài ra còn có các công nhân, như: Phạm Văn Chức sinh năm 1965; Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1981; Phạm Thị Dự sinh năm 1980 làm tổ viên, ông Phạm Văn Nhất sinh năm 1982 - quản đốc phân xưởng chỉ đạo giám sát công việc.

Cùng lúc đó, tại các vị trí gần nhóm làm việc trên còn có hai công nhân Vũ Văn Tuyên sinh năm 1978 và Nguyễn Văn Bền sinh năm 1990.

Khi nhóm công nhân đang thực hiện nhiệm vụ lắp ráp 4 trục thép vào các vòng bi của cấu kiện thì xảy ra cháy nổ tại khu vực thi công.

Vụ nổ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng: Công nhân Nguyễn Minh Đức tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương, gồm: Công nhân Phạm Văn Nhất, Phạm Văn Chức, Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Văn Bền và Vũ Văn Tuyên.

Các nạn nhân được chuyển đến sơ cứu tại bệnh viện huyện Tứ Kỳ sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

An toàn lao động: Vụ nổ bình ôxy ở Hải Dương khiến 2 người chết, 4 người vị thương nặng - 2

Hiện trường vụ nổ

Trường hợp công nhân Phạm Văn Chức được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Trường hợp của ông Phạm Văn Nhất do chấn thương nặng đã không qua khỏi và tử vong vào tối ngày 12/12.

Theo ông Đào Viết Khuây, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69-3, sự việc làm điều mất mát to lớn với công ty và gia đình các công nhân bị tai nạn.

Ngay khi xảy ra sự việc trên, Ban lãnh đạo công ty đã tích cực chỉ đạo việc tập trung cứu chữa cho các nạn nhân, liên hệ và báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, tập trung tối đa phương tiện, vật lực để cứu chữa công nhân bị nạn. 

Cũng trong báo cáo này, công ty báo cáo nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, hôm 12/12, ông Nguyễn Ngọc Sẫm - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) - đã thông tin bán đầu với báo giới về vụ nổ tại Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69/3 12 (xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ) chiều 12/12.

Thông tin ban đầu cho thấy, khi các công nhân đang làm việc tại một khu nhà xưởng của Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69/3 thì vụ tai nạn lao động xảy ra khi một bình khí ô xy hóa lỏng phát nổ khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Tứ Kỳ đã cử lực lượng xuống hiện trường để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Phạm Thịnh