1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

142.860 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2018

(Dân trí) - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa công bố con số lao động đi làm theo hợp đồng ở nước ngoài năm 2018 là 142.860 người. Kết quả này tăng 6 % so với năm 2017.

142.860 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2018 - 1

Thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước cho thấy, năm 2018 đánh dấu lần thứ năm liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt ngưỡng 100.000 lao động/năm.

Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 142.860 lao động, (trong đó có 50.292 lao động nữ) đã vượt 30% so với kế hoạch năm 2018 (kế hoạch năm 2018 đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài), tăng 6% so với năm 2017.

Phân tích cho thấy, thị trường lao động Nhật Bản dẫn đầu trong việc thu hút lao động VN: 68.737 lao động (27.610 lao động nữ), tiếp sau là thị trường lao động Đài Loan: 60.369 lao động (19.273 lao động nữ ), Hàn Quốc: 6.538 lao động (736 lao động nữ ).

Một số thị trường lao động tiếp nhận số lao động dưới 2.000 người, như: Ả rập - Xê út: 1.920 lao động (1.679 lao động nữ ), Rumania: 1.319 lao động (49 lao động nữ ), Malaysia: 1.102 lao động (634 lao động nữ ), Algeria: 1.014 lao động nam, Kuwait: 794 lao động (01 động nữ )…

Được biết cuối năm 2018, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn, có chuyến công tác tại châu Âu.

Đoàn đã tiến hành hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác về lao động và an sinh xã hội giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam với Bộ Lao động và Chính sách xã hội Cộng hòa Bungaria và Bộ Lao động và Công bằng xã hội Rumani.

Việc ký kết hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Lao động hai nước Bungaria và Rumani, mở ra triển vọng hợp tác toàn diện các lĩnh vực lao động, an sinh xã hội, trong đó có việc hợp tác trong năm 2019 và các năm tiếp theo đưa lao động Việt Nam có kỹ năng, tay nghề, sang làm việc tại hai quốc gia Đông Âu.

H.M