Thanh Tuyền hát Biển tình

(Dân trí) - Với Thanh Tuyền, được hát cho khán giả quê nhà nghe là điều hạnh phúc vô tận đối với cô. Và lần nào cũng vậy, Sài Gòn đổi thay nhiều, năng động và cũng nhộn nhịp hơn sau mỗi lần cô trở về.

Thanh Tuyền cho biết cô từng rất xúc động khi sau bao nhiêu năm xa quê mà khán giả vẫn còn nhớ và yêu thương mình. Dẫu ít khi xuất hiện trên sân khấu ca nhạc trong nước, nhưng năm nào Thanh Tuyền cũng âm thầm trở về Việt Nam làm từ thiện. Năm 2009 chị còn phối hợp với một tờ báo lớn trong nước trong chương trình "Nguồn sáng cho đời" mổ mắt cho người nghèo, tài trợ chi phí mổ tim cho trẻ khuyết tật, tặng học bổng cho các trẻ em nghèo.

Hình ảnh cô học trò nhỏ nhắn Thanh Tuyền đã được nhạc sĩ Thanh Sơn viết riêng cho ca khúc “Nỗi buồn hoa phượng”, và gằn liền như một định mệnh, để rồi từ đó tên tuổi được nổi tiếng. Bây giờ, sau 30 năm xa quê hương, Thanh Tuyền không xác định trước những kế hoạch lâu dài với những mục tiêu xa vời nữa. Cô chỉ mong còn đủ sức khỏe để hát cho khán giả yêu thích âm nhạc là đã thỏa lòng.

Thanh Tuyền hát Biển tình
Ca sỹ Thanh Tuyền
 

Đêm nhạc của nữ danh ca Thanh Tuyền với chủ đề "Biển tình" sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 8/4/2012 tại Phòng trà WE, TPHCM. Trong đêm nhạc này, nữ ca sĩ sẽ trình bày những ca khúc của nhạc sĩ tài danh: Lam Phương.

 

Ngoài những ca khúc gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Lam Phương đã từng được Thanh Tuyền trình diễn rất thành công như: Kiếp nghèo, Biển tình, Buồn nào hơn đêm nay... cô còn trình bày những ca khúc gắn liền với tên tuổi cô một thời như: Nỗi buồn gác trọ, Nỗi buồn hoa phượng, Chiều mưa biên giới...

 

Hương Ly