Sáu “viên ngọc” của The Master of Symphony 2016

​Vẫn theo đúng tiêu chí sứ mệnh của thương hiệu nghệ thuật đẳng cấp ngay từ khi ra mắt, The Master of Symphony 2016 hội đủ ba yếu tố “Lịch Sử - Hội Tụ - Giao Thoa” khi công bố lần đầu quy tụ sáu giọng ca thuộc “hàng hiếm” trên cùng một sân khấu: Tuấn Ngọc – Ý Lan – Bằng Kiều – Hà Trần – Tùng Dương – Uyên Linh.

Có lẽ không cần phải giải thích nhiều về sáu tên tuổi này, bởi lẽ họ luôn gắn liền với những cột mốc và những bản tình ca bất hủ đã gắn liền trong cuộc sống tâm hồn của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt khắp nơi. Họ là những nghệ sĩ tiêu biểu thuộc ba thế hệ tinh hoa tiêu biểu cho ba giai đoạn phát triển và thăng hoa của nhạc nhẹ Việt Nam.Vậy nên điều bạn yêu nhạc và người hâm mộ của The Master of Symphony quan tâm nhất có lẽ là sáu cá tính âm nhạc này sẽ thể hiện thế mạnh nào của họ và họ sẽ kết hợp, hòa giọng với nhau như thế nào trên sân khấu sang trọng, lộng lẫy của The Master of Symphony 2016?

Sáu “viên ngọc” của The Master of Symphony 2016 - 1

Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình The Master of Symphony 2016, danh ca Tuấn Ngọc, cũng là giọng ca kỳ cựu nhất của chương trình, đã chia sẻ sở dĩ ông nhận lời đứng chung sân khấu với nhiều giọng ca trẻ tuổi như vậy là vì không dễ gì có được một chương trình được đầu tư nhiều từ ý tưởng đến tâm sức như vậy trong thời điểm hiện tại. Hai là ông cũng hi vọng mình sẽ có được những màn song ca “để đời” với những giọng hát trẻ xuất sắc, hệt như một kết hợp rất thành công, mang tính lịch sử giữa giọng ca danh giá, gạo cội người Mỹ Tony Bennett với Lady Gaga.

Và cuối cùng là với một sân khấu có rất nhiều giọng ca sung sức, đương thời như The Master of Symphony, Tuấn Ngọc thấy ông như trẻ lại ở cái thuở vừa bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, khi ông đầy hứng khởi với điệu Swing và không ngừng thử nghiệm mình ở nhiều dòng nhạc khác nhau trước khi định hình phong cách thính phòng trữ tình. Với The Master of Symphony, Tuấn Ngọc cho biết ông một lần nữa lại mộng mơ và có khi sẽ tiếp tục “phá phách”, sáng tạo cùng các giọng ca sau mình vài thế hệ.

Sáu “viên ngọc” của The Master of Symphony 2016 - 2

Cũng như Tuấn Ngọc, Ý Lan là “giọng ca không tuổi” của nền tân nhạc Việt Nam. Dù đã “lên chức” bà ngoại từ lâu nhưng từ ngoại hình, phong cách đến giọng hát của bà vẫn tươi trẻ, tràn đầy sức sống, nũng nịu, trữ tình. Ý Lan nửa đùa nửa thật khi nói rằng nhận lời tham gia The Master of Symphony 2016, bà không mong lại được xếp song ca cùng bạn diễn lâu năm và quen thuộc là Tuấn Ngọc. Bên cạnh một vài ca khúc ghi đậm dấu ấn Ý Lan, bà mong sẽ có những màn kết hợp song ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca… không chỉ khiến khán giả bất ngờ mà ngay cả bà cũng phải nhớ mãi.

Sáu “viên ngọc” của The Master of Symphony 2016 - 3

Sự xuất hiện của Bằng Kiều tại The Master of Symphony cũng là một “vốn quý” của chương trình. Về nước trình diễn thường xuyên trong khoảng ba, bốn năm trở lại đây nhưng hầu hết các chương trình đó đều là liveshow của riêng anh hoặc những sô mang tính đại nhạc hội. Không phải Bằng Kiều không thích thú với những chương trình “có nét riêng” như The Master of Symphony, ngược lại anh rất hào hứng nhưng lịch diễn dày đặc đã không cho phép anh “gật đầu” với những chương trình đòi hỏi ca sĩ phải tập dượt nhiều (vì toàn những kết hợp mới, bản phối mới) như The Master of Symphony. “Tôi rất hồi hộp vì đã từ rất lâu rồi tôi dường như không có thể nghiệm nào đáng kể trên sân khấu ca nhạc. Với The Master of Symphony, sẽ vẫn rất trữ tình lãng mạn nhưng chắc chắn sẽ có những kết hợp, tiết mục lần đầu và cũng có thể là duy nhất tôi lẫn khán giả được trải nghiệm” – Bằng Kiều cho hay.

Sáu “viên ngọc” của The Master of Symphony 2016 - 4

Tuy cách nhau một thế hệ nhưng Hà Trần và Tùng Dương được cho tương đồng khi cả hai đều là thế hệ đầu tiên của những ổn định lẫn hoang mang trong một nền văn hóa “mới” đang hình thành, chuyển mình và đơm hoa kết trái. Cả hai đều có khả năng dẫn dắt người nghe, và kiến tạo những giá trị mới trong thẩm mỹ âm nhạc cho khán giả. Cả hai đều tham gia vào hàng loạt dự án nghệ thuật đa dạng khác nhau, một cách bền bỉ để thử thách bản thân trước những giới hạn mới, và đều từ rất sớm.

Sáu “viên ngọc” của The Master of Symphony 2016 - 5

Với Hà Trần, mỗi chặng đường cô đi đều để lại những dấu chân đặc biệt, sắc nét, từ Em về tinh khôi đến Nhật thực, Hà Trần 98-03, Đối thoại 06, Trần Tiến, Bóng tối jazz, nhạc xưa rồi Bản nguyên... Còn với Tùng Dương, đó là một chặng đường dài không kém từ dân gian đương đại của Lê Minh Sơn, thể nghiệm với Ngọc Đại, New Age với Đỗ Bảo, nhạc cổ điển - điện tử với Vincent Nguyễn, “phi thể loại” với Nguyên Lê, Lưu Hà An qua Độc đạo (đó là chưa kể nhạc xưa, nhạc cách mạng).

Quan trọng là cả hai đều đang ở độ chín muồi, không ngừng làm mới mình trong sáng tạo. Đó cũng là lí do vì sao Hà Trần là giọng ca duy nhất đã xuất hiện trong The Master of Symphony 2015 tiếp tục được mời vào chương trình của năm 2016. Đạo diễn Cao Trung Hiếu đã thổ lộ chính sự đa dạng, khả năng sáng tạo cũng như kiến tạo thẩm mỹ cho người nghe của Hà Trần đã khiến ban tổ chức tin tưởng giọng hát của cô sẽ không hề nhàm chán dù xuất hiện liên tục trong các mùa của The Master of Symphony.

Sáu “viên ngọc” của The Master of Symphony 2016 - 6

Và không thể không nhắc đến Uyên Linh. Quán quân Thần tượng âm nhạc 2010 Uyên Linh được cho là một trong những giọng ca giàu cảm xúc và có khả năng truyền cảm hứng đến công chúng nhiều nhất qua các mùa Vietnam Idol. Cô ghi dấu không chỉ ở những ca khúc trữ tình đương đại của Việt Nam mà còn ở những ca khúc quốc tế nổi tiếng. Có ai đó đã thầm ước danh ca Tuấn Ngọc lần này hãy “xuất chiêu” hát nhạc Anh, Mỹ một thời để cùng Uyên Linh mang đến những giây phút thăng hoa tuyệt vời trên sân khấu của The Master of Symphony 2016.

Chưa một tiết mục nào được tiết lộ, danh mục ca khúc lẫn những màn kết hợp tại The Master of Symphony 2016 vẫn còn là một bí mật lớn. Dẫu vậy tất cả sẽ được “bật mí” trong bốn ngày công diễn chính thức của chương trình, lúc 20g các ngày 17, 18, 19 và 20-11 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Hơn thế nữa, The Master of Symphony là thương hiệu nghệ thuật đẳng cấp thường niên được phát triển bởi thương hiệu bất động sản cao cấp Masteri nhằm mang đến giá trị tinh thần bậc nhất không chỉ cho cư dân Masteri và còn cho cả những khán giả yêu nhạc Việt Nam thực thụ. Vậy nên, toàn bộ vé mời đều được dành tặng cho những cư dân đáng quý của Masteri. Bên cạnh đó, một phần vé mời cũng được trao tặng rộng rãi đến công chúng yêu nhạc thông qua một số hoạt động nhỏ trên website và fanpage chính thức của chương trình The Master of Symphony: www.themasterofsymphony.com và www.facebook.com/themasterofsymphony .