Nhật Huyền: “Cố nhạc sĩ An Thuyên là người thầy lớn trong cuộc đời tôi”

“Người mà Huyền biết ơn nhất chính là cố nhạc sĩ An Thuyên. Thầy đã bằng mọi cách động viên Huyền trở về trường và tiếp tục học lên đại học, cao học. Thầy chính là người thắp lửa đam mê cho Huyền quyết tâm theo đuổi âm nhạc cổ điển”, ca sĩ Nhật Huyền - giảng viên ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chia sẻ.

Chọn ngã rẽ khác nhưng đam mê vẫn dẫn lối về với âm nhạc

Không chỉ sở hữu một giọng ca đẹp, Nhật Huyền còn có một gương mặt khả ái và vóc dáng khiến nhiều cô gái mơ ước.
Không chỉ sở hữu một giọng ca đẹp, Nhật Huyền còn có một gương mặt khả ái và vóc dáng khiến nhiều cô gái mơ ước.

Cơ duyên nào đưa Nhật Huyền đến với âm nhạc?

Từ nhỏ Huyền đã rất yêu thích ca hát nên lớn lên đã đăng ký thi vào ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cũng giống như hầu hết các bạn đồng trang lứa ở môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, Huyền cũng thử sức mình ở một số cuộc thi và may mắn giành được một số thành tích nhỏ (PV: Nhật Huyền đạt giải Khuyến khích Sao Mai 2003, giải Nhì giọng hát hay Hà Nội, giải Ba tiếng hát Truyền hình Thái Bình).

Tại sao ở thời điểm gặt hái nhiều giải thưởng đầu tay, Nhật Huyền lại rẽ ngang thi tuyển hàng không mà không phát triển sự nghiệp ca hát từ ngày đó?

Thật ra mọi người thường thấy những hào nhoáng bên ngoài của nghệ sĩ, nhưng để duy trì được hào quang đó, người nghệ sĩ có lẽ phải rất kiên cường. Bản tính Huyền là một người hướng nội, nữ tính nên nhiều lúc cũng yếu đuối. Ngay sau khi tốt nghiệp, bản thân Huyền cảm thấy chông chênh nên mới có quyết định như vậy.


Từng rẽ ngang thi tuyển hàng không nhưng tình yêu âm nhạc luôn chảy trong huyết quản khiến Nhật Huyền tiếp tục quay trở về theo đuổi đam mê.

Từng rẽ ngang thi tuyển hàng không nhưng tình yêu âm nhạc luôn chảy trong huyết quản khiến Nhật Huyền tiếp tục quay trở về theo đuổi đam mê.

Ai là nguồn cảm hứng khiến Nhật Huyền quay trở lại với con đường âm nhạc?

Huyền có 4 thầy cô đã hướng dẫn và dìu dắt Huyền trên con đường âm nhạc của mình. Nhưng người mà Huyền biết ơn nhất chính là cố nhạc sĩ An Thuyên, người đã bằng mọi cách động viên Huyền trở về trường và tiếp tục học lên đại học, cao học. Thầy chính là người thắp lửa, truyền đam mê cho Huyền, khiến Huyền cảm thấy mình thực sự nên đi theo con đường này.

“Phụ nữ bao giờ yêu cũng sẽ không màng đến những khó khăn”

Chọn cho mình một hướng đi gai góc, thể loại âm nhạc kén người nghe, Nhật Huyền có mường tượng ra con đường khó khăn mà mình sẽ phải trải qua không?

Thật ra phụ nữ bao giờ yêu cũng sẽ không màng đến những khó khăn, vì Huyền yêu âm nhạc cổ điển, nên Huyền chấp nhận. Vẫn biết sẽ có nhiều khó khăn, nhưng đây chính là món quà Huyền muốn đánh dấu sự trở lại của mình đúng với nền tảng của mình.

Chặng đường tiếp theo thì Huyền chưa dám nghĩ đến, nhưng Huyền sẽ thực tế và cố gắng tiếp thu mọi lời góp ý tích cực để trở nên hoàn thiện nhất trong những thứ mình làm sau này. Huyền cũng yêu thích dòng nhạc trữ tình, rất có thể Huyền sẽ thử sức để mọi người có thể thấy nhiều khía cạnh ở mình hơn.

Nhật Huyền chọn cho mình một lối đi nghiêm túc trong nghệ thuật. Cô học hành chỉn chu, theo đuổi công việc giảng dạy nhiều năm mới quay sang làm album.
Nhật Huyền chọn cho mình một lối đi nghiêm túc trong nghệ thuật. Cô học hành chỉn chu, theo đuổi công việc giảng dạy nhiều năm mới quay sang làm album.

Tại sao Huyền chọn Ave Maria là album đầu tay của mình?

Nếu ai đó học về âm nhạc chuyên nghiệp thì chắc chắn sẽ không còn xa lạ gì với những tác phẩm Ave Maria như thế này, và Huyền cũng vậy. Khi gặp những chuyện buồn, những lúc yếu lòng, tâm hồn của Huyền đồng cảm với những giai điệu như vậy.

Khi lắng nghe, Huyền cảm thấy tâm hồn như được chữa lành nên đã đi thu những ca khúc này và gửi cho NSƯT Thăng Long với một số người bạn của mình nghe. Và họ nói với Huyền là tại sao không phát hành những ca khúc như vậy và bạn thấy đấy, bây giờ Huyền đã có “Ave Maria” như vậy.

Không chỉ sở hữu một giọng ca đẹp, Nhật Huyền còn có một gương mặt khả ái và vóc dáng khiến nhiều cô gái mơ ước, Nhật Huyền có tự tin rằng, đây là ưu thế giúp mình dễ dàng tiếp cận khán giả hơn không?

Câu này chắc là để khán giả tự trả lời chứ (cười). Bản thân Huyền là một nghệ sĩ, Huyền sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện mình, không chỉ đẹp về hình thức, mà còn đẹp cả tâm hồn và giọng hát.

Nhật Huyền và nhạc trưởng tài ba Trần Nhật Minh chia sẻ trong buổi ra mắt album đầu tay của Nhật Huyền.
Nhật Huyền và nhạc trưởng tài ba Trần Nhật Minh chia sẻ trong buổi ra mắt album đầu tay của Nhật Huyền.

Cố gắng bằng cả trái tim và cống hiến bằng cả tâm hồn

Rất hiếm hoi ở Việt Nam thời điểm này có một album mang tính cổ điển thuần túy từ hòa âm tới cách hát như Nhật Huyền, bạn có tự tin rằng mình sẽ trở thành nữ ca sĩ trẻ tiên phong cho dòng nhạc này?

Thật ra Huyền đã 35 tuổi rồi, chắc không được gọi là ca sĩ trẻ nữa đâu (cười). Trước Huyền cũng có nhiều tiền bối làm về dòng nhạc này, gần đây nhất thì có Phạm Thu Hà, Huyền tin là cứ đam mê và cố gắng hết mình, mọi thứ cứ để thời gian trả lời.

Nhật Huyền kì vọng gì vào bước đi mới trong sự nghiệp của mình?

Kỳ vọng thì nhiều lắm, nhưng mong muốn nhất là khán giả sẽ ghi nhớ cái tên Nhật Huyền cho sự trở lại này.

Hình ảnh mà Nhật Huyền muốn hướng đến trong âm nhạc của mình là gì?

Huyền muốn mình sẽ ghi dấu ấn với hình ảnh trong sáng, tươi mới trong âm nhạc.

Nhật Huyền cùng bé Hà Thiên Trang - diễn viên nhí trong MV Ave Maria Paien.
Nhật Huyền cùng bé Hà Thiên Trang - diễn viên nhí trong MV Ave Maria Paien.

Quan điểm làm nghề của Nhật Huyền?

Cố gắng bằng cả trái tim và cống hiến bằng cả tâm hồn.

Ai là những người đã đồng hành cùng Nhật Huyền trong sản phẩm âm nhạc này?

Để có được một sản phẩm âm nhạc mà Nhật Huyền vô cùng tâm huyết này, Huyền xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến những người bạn, cộng sự đã hết lòng giúp đỡ Huyền đó là: nhạc trưởng tài ba Trần Nhật Minh, NSƯT Hà Phạm Thăng Long, em Đoàn Minh Vũ với phần hòa âm xuất sắc.

Cảm ơn anh Ba đã kiên nhẫn cùng Huyền trong những ngày thu âm tại Kiên Quyết Studio, cảm ơn các nghệ sĩ hợp xướng của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Cảm ơn Tạ Duy Tuấn, Totto. Cảm ơn anh Dũng Dalat vì quá trình theo sát tận tình của anh để album hoàn thành tốt đẹp.

Và xin gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình đã luôn đồng hành, cảm ơn khán giả mộ điệu đã chào đón Huyền, đem lại cho Huyền cơ hội đưa tiếng hát của mình bay xa!

Nhật Huyền trình diễn ấn tượng cùng dàn hợp xướng.
Nhật Huyền trình diễn ấn tượng cùng dàn hợp xướng.

Hiếu Nguyễn
Ảnh: Lê Chí Linh & NVCC