“Người tình kém 30 tuổi” của Phó Đức Phương tái xuất cùng nhạc xưa

(Dân trí) - Đồng hành với Minh Thu trong liveshow 25/9 là ca sỹ Tấn Minh và Khánh Linh. Điểm chung giữa Minh Thu và Khánh Linh là cảm xúc của người phụ nữ đã bước qua đổ vỡ và sự viên mãn khi làm mẹ. Những thăng trầm khiến giọng hát của họ đằm sâu, tinh tế hơn bao giờ hết.

Sự trở lại của tiếng hát phòng trà nổi danh một thời

Được mệnh danh là “người tình mới của Phó Đức Phương” sau album “Minh Thu hát Phó Đức Phương”, Minh Thu không cho phép mình ngơi nghỉ mà tiếp tục vận động với nhiều dự án âm nhạc. Mở đầu trong chuỗi dự án đó chính là Liveshow “Minh Thu - Khởi nguyên” diễn ra tại Nhà hát lớn, Hà Nội vào ngày 25/9 tới đây.

 

 

2i6a0451-copy-1441543623369
Nữ ca sỹ 37 tuổi được biết đến như "người tình" trong âm nhạc của nhạc sỹ Phó Đức Phương.

 

Nhớ lại hơn thập kỷ trước, Minh Thu luôn là cái tên được các bầu show rất “cưng chiều”. Các phòng trà hồi ấy không bao giờ vắng bóng ca sỹ này.

“Khởi nguyên” cũng là để nói về hành trình của chính Minh Thu - Nữ ca sỹ 37 tuổi nay lại trở về bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ con số 0 tròn trĩnh. Ở một ý nghĩa khác, “Khởi nguyên” còn là sự định hướng phong cách, âm nhạc của Minh Thu chính là sự nguyên sơ, bản năng, thuần khiết trong giọng hát và tâm hồn giữa sự hỗn mang của showbiz Việt.

“Phải dám liều để làm mới mình”

Minh Thu tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội. Năm 1999, nữ ca sĩ đoạt giải Nhì Cuộc thi "Tiếng hát trên sóng phát thanh toàn quốc". Năm 2007, cô giành Huy chương Bạc Hội diễn khu vực. Đến 2013, Minh Thu tham gia Hội diễn 4 nước Asean và giành Huy chương Vàng.

Nhưng duyên số cuộc đời đưa đẩy, khiến Minh Thu chuyển hướng đi học đạo diễn rồi cùng lúc lại lập gia đình, sinh con nên mất một thời gian dài lỗi nhịp với đời sống âm nhạc.

Ở tuổi 37, lứa tuổi “chín” nhất của người đàn bà khi đã qua những thăng trầm của đời sống, nhiều người cho rằng việc quay trở lại với sân khấu của Minh Thu bây giờ nghe có vẻ muộn màng. Nhưng vốn dĩ, luôn hát với tâm thế đam mê khiến Minh Thu chưa bao giờ sợ mình “lỗi thời”.

 

2i6a0277-1441543623313
Minh Thu chưa bao giờ sợ mình "lỗi thời".

 

Ngoài kỹ thuật và chất giọng, hát như một bản năng khiến tiếng hát Minh Thu luôn đầy lửa, cô còn chia sẻ, quyết định tái xuất khán giả bởi tự tin mình có đủ trải nghiệm. Cô đã vượt qua mọi sướng khổ, buồn vui, mất mát cho đến đổ vỡ hạnh phúc, để đưa khán giả đến mọi cung bậc cảm xúc mà mỗi tác phẩm đem lại.

“Là nghệ sỹ, Minh Thu nghĩ phải dám liều để làm mới. Minh Thu muốn hát theo nhạc cảm và sắc thái riêng, như một dấu ấn của chính mình - Có núi cao, vực sâu trong kỹ thuật nhưng âm nhạc phải xuất phát từ cảm xúc, đem tới cảm nhận thuần khiết”, Minh Thu chia sẻ.

Niềm riêng của những người đàn bà bước qua đổ vỡ

Sẽ là một thử thách vô cùng với sự tổng hoà giữa ba dòng nhạc, có những ca khúc đã quen và những ca khúc còn mới lạ - Phiêu trong pop, nhập đồng với dân gian đương đại và sâu lắng tinh tế với những bản nhạc xưa, những bản nhạc liêu trai, nồng nàn, tinh tế…

Hiện diện cùng Minh Thu trong “Khởi nguyên” chính là những người anh, em trong nghề hát - Ca sỹ Tấn Minh và ca sỹ Khánh Linh.

Với Minh Thu, Tấn Minh không chỉ là người thầy, người anh trong nghề mà còn là nguồn cảm hứng để cô tiếp tục hành trình âm nhạc một cách bền bỉ. Đó cũng chính là tinh thần trong sự đồng hành của Minh Thu - Tấn Minh qua bản song ca “Tình nghệ sỹ” (Đoàn Chuẩn Từ Linh).

Và Khánh Linh “tiếng hát họa mi” của làng nhạc Việt, sau thời gian dài nghỉ sinh đang dần có những bước trở lại với sân khấu.

 

2i6a0353-1441543623336
Những thăng trầm, trải nghiệm cuộc sống khiến tiếng hát Minh Thu đằm sâu, tinh tế hơn.

 

Điểm chung giữa Minh Thu và Khánh Linh chính là sự đồng điệu, quý trọng nhau về tâm hồn và những nỗi niềm riêng của người đàn bà, bước qua những đổ vỡ và sự viên mãn khi làm mẹ. Những thăng trầm, trải nghiệm đó, khiến xúc cảm và giọng hát của họ đằm sâu, tinh tế hơn bao giờ hết.

Sự cộng hưởng của Minh Thu- Khánh Linh, trong ca khúc “Dệt tầm gai”(Ngọc Đại) giữa một giọng nữ trầm, đầy lửa và một giọng nữ cao, trong trẻo sẽ là bất ngờ không thể đoán định.

Dưới bàn tay phối khí, đạo diễn âm nhạc của Dương Cầm, “Khởi nguyên” sẽ gồm ba phần: Khúc giao mùa, Minh Thu hát Phó Đức Phương, và nhạc Xưa.

Những bản tình tuyệt đẹp của Đỗ Bảo, Võ Thiện Thanh sẽ được thổi tinh thần mới qua tiếng hát đầy lửa và trải nghiệm của Minh Thu. Bên cạnh đó, khán giả yêu nhạc sẽ được nghe lại tiếng hát Minh Thu trong dòng nhạc xưa, điều giúp cô chiếm được tình yêu của công chúng yêu nhạc Hà Nội.

Minh Thu tiết lộ, sau “Khởi nguyên” cô sẽ bắt tay thực hiện một MV do mình sáng tác và một album Minh Thu hát về Hà Nội và nhạc trữ tình của các tác giả, như: Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Ngô Thụy Miên…

Phương Nhung