MTV: Nổi tiếng khác với tai tiếng

(Dân trí) - "Là người của công chúng thì ai cũng muốn mình ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, dấu ấn mà bạn ghi được là những điều tốt đẹp hay tai tiếng thì có lẽ nhiều người vẫn không phân định được", nhóm MTV nói về scandal trong showbiz.

Sự trở lại của MTV với album mới cho thấy 3 chàng trai tuổi 30 thế nào?

Với album này, chúng tôi trở lại bằng tất cả lòng nhiệt huyết, nhưng không quá ồn ào và bốc đồng như ngày trước mà có phần sâu sắc hơn, chững chạc hơn. Kiểu tình yêu mà chúng tôi mang đến trong album này không phải bồng bột, ngây ngô, nông nổi mà nó là cách yêu của những con người từng trải: đằm thắm, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và chứa đựng cả sự bao dung.

Đối với cuộc sống của một con người, 30 tuổi cũng được coi là một cái mốc, đối với các anh, cái mốc đó thế nào?

Cái mốc trong cuộc sống của một con người còn dựa trên những sự kiện quan trọng của người đó, gắn liền với những niềm vui và nỗi buồn khó quên chứ không hẳn chỉ dựa trên cột mốc là thời gian. Thế nhưng đối với chúng tôi cái mốc tuổi 30 cũng vô tình gắn với những sự kiện quan trọng. Chúng tôi gánh thêm trọng trách là người đàn ông trụ cột của gia đình nhỏ, trải nghiệm những khoảng riêng của từng người và bây giờ thì cùng nhau bước tiếp chặng đường đầy gian nan thử thách còn lại trong bối cảnh showbiz có lắm ê chề và thị phi như hiện nay! 

MTV: Nổi tiếng khác với tai tiếng

Chứ không phải quá già để bắt đầu lại từ đầu trong âm nhạc?

Nghệ sỹ không có tuổi, ai cũng biết điều đó. Quan trọng là họ sẽ làm được gì để sự tồn tại trong nghề của họ thực sự có ý nghĩa. Trưởng thành hơn thì chúng tôi biết được một điều: đi bên nhau chúng tôi có thể mang lại sự cộng hưởng và cống hiến nhiều hơn không phải chỉ 3 lần. Sống thì ai cũng có ước mơ và hoài bão, chúng tôi muốn đánh dấu sự tồn tại của mình bằng những việc thật sự có ý nghĩa mà mình đạt được.

Nhưng MTV của thời hiện tại, chắc chắn sẽ phải có điều gì khác thì mới hy vọng lấy được khán giả trong thời kỳ âm nhạc nhiễu nhương thế này?

Khán giả không phải là vật vô tri mà khi muốn lấy là bạn có thể lấy được. Việc bạn làm, ca khúc bạn hát phải chạm được đến trái tim, đến xúc cảm của họ thì mới mong gắn kết được họ với bạn. Và chúng tôi đang muốn có được sự gắn kết đó từ những cái bình dị nhất bởi một lẽ "điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ dễ dàng đến với trái tim".

Có bao giờ các anh thấy tuyệt vọng vì so với thời đỉnh cao của MTV, rõ ràng hiện giờ để lăng xê một ca sĩ khó khăn hơn và cũng bị chi phối nhiều yếu tố hơn?

Ai cũng có một giai đoạn được xem là đỉnh cao, rõ ràng nếu nó đã là đỉnh cao rồi thì nếu có muốn bạn cũng không thể nào hoặc rất khó khăn để mà giữ được nó một cách lâu dài thôi chứ chưa nói đến việc là hơn được nó, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Nghề này là vậy, chúng tôi đã nếm trải và chiêm nghiệm được rất nhiều điều trong suốt thời gian sống với nghề. Vì thế chúng tôi không bao giờ nuối tiếc cái gọi là thời đỉnh cao vì trước sau gì nó cũng nằm lại ở quá khứ.

MTV: Nổi tiếng khác với tai tiếng

Các anh có thấy thất vọng trước những scandal đang đầy dẫy trong showbiz?

Là người của công chúng thì ai cũng muốn mình ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy nhiên dấu ấn mà bạn ghi được là những điều tốt đẹp bạn đã làm hay những điều tai tiếng mà bạn có thì có lẽ nhiều người vẫn không phân định được. Họ cứ nghĩ cứ được nhắc đến nhiều, cứ xuất hiện thường xuyên trên mặt báo là nổi tiếng là được khán giả chú ý đến. Sở dĩ có những nhận định sai lầm này một phần cũng do những phương tiện truyền thông ngôn luận đã quá dễ dãi chạy theo thị hiếu của người xem, đào bới những cái mà người xem tò mò muốn biết, khai thác những chuyện được gọi là scandal rẻ tiền để kích thích sự hiếu kỳ của khán giả. Thiết nghĩ các phương tiện truyền thông phải là kim chỉ nam để định hướng thẩm mỹ của khán giả là điều cần làm nhưng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay họ đã quên đi nhiệm vụ chính mà họ cần thực hiện mà chỉ nghĩ đến lợi nhuận và sự cạnh tranh lẫn nhau, rồi tự đó tự biến mình thành những cái "xyz..." mà người ta quen dùng "xyz..." đi trước 2 từ "lá cải".

Hiện giờ các thành viên đã có gia đình, điều đó có gây trở ngại cho việc đam mê âm nhạc của các anh không?

Mặc dù gia đình có lấy đi chút thời gian của chúng tôi nhưng gia đình vẫn luôn luôn là chỗ dựa vững chắc và tiếp thêm ngọn lửa đam mê, tiếp thêm sức mạnh khi chúng tôi gặp phải khó khăn trở ngại. Điều quan trọng nữa là gia đình giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc và chính chắn hơn về cuộc sống, để mang nó vào âm nhạc của mình. Vậy theo bạn gia đình có gây trở ngại cho chúng tôi không?!

MTV: Nổi tiếng khác với tai tiếng
Anh Tuấn và con gái trong một cảnh quay

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, các anh có thấy giúp gì cho âm nhạc của mình?

Những biến có đó giúp cho âm nhạc của chúng tôi bớt đi tính xa xỉ, mơ mộng, nó mang lại thêm sự chân thật, giản dị gần gũi, sâu sắc hơn nên chúng tôi thấy nó.... đời hơn !!!

Sự trở lại này, điều gì gây áp lực đối với các anh nhất?

Chúng tôi có hướng đi riêng của mình nên cũng không ngại sự cạnh tranh với những ca sĩ và nhóm nhạc khác. Tuy nhiên áp lực cho mỗi thành viên vẫn là vượt qua chính mình, chính cái bóng của mình và phải làm sao có được những sản phẩm thật sự chất lượng cả về nội dung và hình thức để gửi đến những người đã từng yêu mến chúng tôi và sản phẩm đó không làm cho họ thất vọng, đó mới là điều chúng tôi quan tâm.

Chứ không phải là hầu hết fan của MTV trước đây đã già, đã có gia đình rồi à? Và giờ là fan tuổi teen?

Nghĩ như vậy không lẽ người già và có gia đình thì họ sẽ không có nhu cầu nghe nhạc hay sao? Chúng tôi nghĩ nếu sản phẩm của chúng tôi đủ sức thuyết phục và chạm được đến xúc cảm của họ thì họ vẫn sẽ ủng hộ chúng tôi mà thôi. Và ngược lại, fan tuổi teen đâu phải ai cũng không có trăn trở suy tư của riêng họ? Nếu như họ bắt nhịp và đồng cảm được những điều chúng tôi gửi gắm trong ca khúc thì bạn nghĩ họ có chấp nhận và nghe không? Mặc dù biết rằng ở tuổi đó vẫn lắm mộng mơ và đôi khi hay nông nổi...

MTV: Nổi tiếng khác với tai tiếng

Các anh có sợ mình khó cạnh tranh bởi những bạn trẻ đang ồn ào hiện giờ?

MTV có con đường riêng của mình nên chúng tôi cũng không ngại là giai đoạn này chúng tôi có bị lỗi thời hay không so với những nhóm nhạc và ca sĩ trẻ khác. Chúng tôi tin vào hướng đi của mình và nỗ lực hết sức để tiến đến mục đích mà chúng tôi đang theo đuổi: âm nhạc không đơn thuần để nghe, giải trí mà nó cần được nghe để khơi lên những cảm xúc, những tình cảm tích cực tốt đẹp trong mỗi con người, để mỗi người có thể tự nhìn lại bản thân mình và định hướng thẩm mỹ cho đời sống tinh thần của mình để có thể sống tốt hơn và có ý nghĩa hơn.

MTV ngoài MV vừa bị rò rỉ, album chuân bị phát hành, các anh có kế hoạch gì cho tương lai?

Sau khi phát hành album chúng tôi sẽ có những buổi biểu diễn ra mắt giới thiệu album, đồng thời tổ chức những chương trình định kỳ để gây quỹ  từ thiện dành cho nạn nhân da cam, người khiếm thị, những mảnh đời cơ nhỡ đang cần sự giúp đỡ từ cộng đồng... Hy vọng những dự định và kế hoạch của chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ từ những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để chúng tôi có thể làm tốt nhất công việc của mình vì chắc chắn một điều là một cây làm chẳng nên non, cần có thật nhiều những bàn tay đóng góp và tiếp sức của quý vị để có thể phát huy được sức mạnh của một tập thể to lớn vì một cuộc sống tươi đẹp cho hôm nay và cho con em chúng ta về sau.

 Xin cảm ơn các anh rất nhiều.

NP