Không có nhóm nhạc đình đám, các nghệ sĩ Hàn vẫn có sức hút lớn

(Dân trí) - Tối 14/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra đêm biểu diễn nghệ thuật Việt Nam – Hàn Quốc: 20 năm tình hữu nghị Việt Hàn.Đêm biểu diễn nghệ thuật của nghệ sĩ 2 nước đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Trong đêm khai mạc, khán giả tại Nhà hát lớn đã được thưởng thức “bữa tiệc” tài nghệ của các nghệ sỹ đến từ các đoàn nghệ thuật nổi tiếng của Hàn Quốc như đoàn nghệ thuật Noreummachi, đoàn nghệ thuật múa thành phố Mokpo, nhóm Gorilla Crew và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhóm nhảy cover-dance St 319 với các loại hình nghệ thuật đa dạng đặc trưng của mỗi nước từ truyền thống đến hiện đại như Taekwondo, B-boy…

Các màn biểu diễn gây ấn tượng mạnh cho người xem, bởi những giai điệu đồng quê hay những màn biểu diễn nhạc cụ dân tộc, các màn biểu diễn võ thuật… của các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc mang lại. Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn đều là những nghệ sĩ xuất sắc của Hàn Quốc, không có những nhóm nhạc trẻ trung, nhóm nhảy hiện đại, nhưng đêm biểu diễn đã gây ấn tượng mạnh cho những khán giả có mặt tại Nhà hát lớn.
 
Không có nhóm nhạc đình đám, các nghệ sĩ Hàn vẫn có sức hút lớn

Bộ trưởng Bộ VH TT & DL Hoàng Tuấn Anh cho biết: “Trên nền tảng mối quan hệ truyền thống gắn bó, sự giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa giữa Việt Nam, Hàn Quốc ngày càng được đẩy mạnh và chú trọng, cùng với sự phát triển nhanh chóng trong thương mại và hợp tác kinh tế, chính trị và xã hội, góp phàn không nhỏ vào mối quan hệ mật thiết giữa 2 nước, chương trình nghệ thuật hôm nay là minh chứng cho mối quan hệ mật thiết này”.

Chương trình đã mang lại một cái nhìn khái quát về nét đẹp văn hóa Hàn Quốc và để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả thủ đô. Thông qua chương trình này, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai nước hy vọng mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc sẽ không ngừng phát triển trong thời gian tới, vì một tương lai tốt đẹp hơn nữa.
 
Không có nhóm nhạc đình đám, các nghệ sĩ Hàn vẫn có sức hút lớn
 
Năm 2012 đã được lãnh đạo cấp cao hai nước chọn là “Năm hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc” nhằm ghi dấu mối quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược trên mọi lĩnh vực trong suốt thời gian qua. Tuy mới thiết lập chính thức quan hệ ngoại giao được 20 năm nhưng trên thực tế mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã được khởi nguồn từ rất lâu trong lịch sử như một mối nhân duyên.
 

Thiên Lam