Bị ốm, Lương Nguyệt Anh vẫn nhận “mưa” lời khen tại ABU TV Song Festival 2017

(Dân trí) - Đêm Gala Liên hoan Ca nhạc Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương 2017 (ABU TV Song Festival) vừa diễn ra tối qua (1/11) tại Thành Đô, Trung Quốc. Thể hiện một cách xuất sắc ca khúc “Đất nước lời ru”, Lương Nguyệt Anh đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen của bạn bè quốc tế.

Lương Nguyệt Anh cho biết, thời tiết ở Thành Đô – Trung Quốc, nơi đang diễn ra Liên hoan Ca nhạc Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương 2017 hiện đang là 12 độ C. Vì thời tiết khá lạnh nên khi sang đến nơi, sức khoẻ của cô cũng gặp phải một số vấn đề.

Tuy nhiên, cô đã cố gắng để thể hiện tiết mục của mình trọn vẹn và thăng hoa nhất trong đêm gala diễn ra tối qua. Tiết mục “Đất nước lời ru” của nhạc sỹ Văn Thành Nho do Lương Nguyệt Anh thể hiện được xếp thứ 6 chương trình.

Lương Nguyệt Anh diện áo dài duyên dáng khi hát tại Trung Quốc.
Lương Nguyệt Anh diện áo dài duyên dáng khi hát tại Trung Quốc.

Với kỹ thuật thanh nhạc bài bản, cảm xúc đong đầy và chiếc áo dài thêu tay duyên dáng mà NTK Lan Hương thiết kế riêng, Lương Nguyệt Anh đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng BTC, nghệ sỹ các nước và khán giả sở tại. Nhiều bạn bè quốc tế đã chạy đến bắt tay và dành cho giải Nhất dòng nhạc dân gian Sao mai 2011 nhiều lời khen ngay khi cô vừa bước xuống sân khấu.

“Ngay khi tôi vừa diễn xong đã có khán giả chạy theo xin chụp hình. Một số người khen tôi có giọng hát cao, sáng… và đặc biệt là mặc áo dài rất duyên dáng”, Lương Nguyệt Anh chia sẻ. Theo Lương Nguyệt Anh, cô đã được rất nhiều đài truyền hình phỏng vấn, trong đó có cả đài truyền hình Nhật Bản.

Bị ốm, Lương Nguyệt Anh vẫn nhận “mưa” lời khen tại ABU TV Song Festival 2017 - 2
Lương Nguyệt Anh được các bạn bè quốc tế chúc mừng và đài truyền hình phỏng vấn sau khi kết thúc phần biểu diễn.
Lương Nguyệt Anh được các bạn bè quốc tế chúc mừng và đài truyền hình phỏng vấn sau khi kết thúc phần biểu diễn.

Liên hoan Ca nhạc Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương 2017 (ABU TV Song Festival) là sáng kiến của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) và Đài Truyền hình KBS (Hàn Quốc), bắt đầu từ năm 2012 tại Seoul (với 12 tổ chức thành viên tham gia) nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa các nước trong khu vực.

Đây là sự kiện âm nhạc với sự tham gia của các tài năng âm nhạc nổi tiếng từ khắp Châu Á - Thái Bình Dương, được các nhà phát thanh thành viên tập hợp lại. Chương trình sẽ được ghi lại và cung cấp cho các thành viên ABU để phát sóng.

Bị ốm, Lương Nguyệt Anh vẫn nhận “mưa” lời khen tại ABU TV Song Festival 2017 - 4
Bị ốm, Lương Nguyệt Anh vẫn nhận “mưa” lời khen tại ABU TV Song Festival 2017 - 5

Năm nay, Liên hoan có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Liên hoan, bao gồm: Afganistan, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan - Khabar Agency, Hàn Quốc, Ma Cao, Malaysia, Maldive, Turkmenistan, Việt Nam và Zambia. Mỗi quốc gia biểu diễn một tiết mục. Trước đó, các ca sỹ: Văn Mai Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Pha Lê, bạn nhạc Ngũ Cung… từng là đại diện của Việt Nam tham dự Liên hoan này.

Hà Tùng Long