26 nghệ sĩ, 100 người mẫu nhí cùng thu âm ca khúc để kêu gọi bảo vệ trẻ em

(Dân trí) - 26 nghệ sỹ nổi tiếng, 100 người mẫu nhí đã chung tay thực hiện dự án âm nhạc nhằm kêu gọi bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại và bạo hành.

Theo cựu người mẫu Xuân Lan, khi chia sẻ trăn trở của mình trước việc trẻ em bị xâm hại - bạo hành, chị đã nhận được sự đồng cảm của nhiều nghệ sĩ, trong đó nhạc sĩ Phương Uyên. Nữ nhạc sỹ đã đặc biệt sáng tác ca khúc “Cho con tuổi thơ” với mong muốn dùng ngôn ngữ của âm nhạc và sức ảnh hưởng của nhiều nghệ sĩ để lan toả thông điệp bảo vệ con trẻ đến cộng đồng.

Cựu người mẫu Xuân Lan và con gái.
Cựu người mẫu Xuân Lan và con gái.

Dự án âm nhạc nhanh chóng đã nhận được sự ủng hộ và tham gia góp giọng của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Thành Lộc, nhạc sĩ Thanh Tâm, nghệ sĩ múa Linh Nga, ca sĩ Hoàng Bách, Trấn Thành, Phạm Anh Khoa, Quốc Thiên, Thanh Duy, Ngô Kiến Huy, Ái Phương, Thiều Bảo Trang, Vũ Thảo My, Will, Jun, Sỹ Tuệ, Á hậu Hoàn Vũ 2015 Lệ Hằng, Á hậu Việt Nam 2016 Thuỳ Dung, người mẫu Quang Hùng, Quỳnh Châu, diễn viên Bê Trần, nhà báo Chu Minh Vũ. Ngoài ra, 100 người mẫu nhí cũng tham gia MV như một cách góp tiếng nói của thế hệ trẻ.

Đặc biệt, giọng ca nhí Võ Khánh Ngọc, cặp đôi Tim - Trương Quỳnh Anh đóng vai trò “Đại sứ của chiến dịch “Đừng im lặng - Chúng con cần được bảo vệ”.

“Cho con tuổi thơ” sẽ là bài hát chủ đề của chiến dịch “Đừng im lặng – Chúng con cần được bảo vệ” nằm trong khuôn khổ của sự kiện Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam tại Hà Nội. Đây là lần thứ 3 siêu mẫu Xuân Lan tổ chức sự kiện này và cũng là lần đầu tiên cô đưa dự án đặc biệt này đến Hà Nội.

Nhạc sỹ Phương Uyên mong muốn ca khúc sẽ lan toả thông điệp tới toàn cộng đồng.
Nhạc sỹ Phương Uyên mong muốn ca khúc sẽ lan toả thông điệp tới toàn cộng đồng.

Xuân Lan chia sẻ: “Điều thôi thúc tôi quyết định thực hiện dự án âm nhạc “Cho con tuổi thơ” chính là những câu chuyện đau lòng về việc trẻ em bị bạo hành - xâm hại. Khi nghệ sĩ chúng tôi trò chuyện với nhau về vấn đề này, chúng tôi nhận ra cái tên “nóng” nhất cũng là một người từng được gọi là “nghệ sĩ”. Nếu bản thân chúng tôi cũng “im lặng”, tức là ngầm đồng ý để những hành động đó tiếp diễn. Đó là lí do tôi và ê-kíp tạo nên chiến dịch “Đừng im lặng - Chúng con cần được bảo vệ!”.

Khi tôi đem điều này chia sẻ với chị Phương Uyên, anh Thanh Tâm, bản demo bài hát “Cho con tuổi thơ” đã được hoàn thành một cách gấp rút. May mắn hơn khi bản thu này được gửi đến các anh chị em nghệ sĩ, những tin nhắn đáp lại tất cả đều sẵn sàng đồng ý tham gia. Nhiều anh chị như: anh Thành Lộc, Trấn Thành còn chia sẻ sự xúc động của mình khi lắng nghe bản thu thử của ca khúc.

Ở cương vị một nghệ sĩ và một người mẹ, tôi cảm thấy mình cần phải góp một tiếng nói, và tiếng nói của tôi cũng lan toả đến nhiều nghệ sĩ khác trong nghề cùng tham gia dự án, tôi hi vọng với những tiếng nói đó, thông điệp sẽ ngày một lan toả hơn đến đông đảo cộng đồng”.

NSƯT Thành Lộc tham gia góp giọng trong dự án âm nhạc ý nghĩa.
NSƯT Thành Lộc tham gia góp giọng trong dự án âm nhạc ý nghĩa.

Nhạc sĩ Phương Uyên bày tỏ: “Với ca khúc chủ đề cho chiến dịch “Đừng im lặng”, tôi nghĩ đó là một cách để mình góp tiếng nói của mình trong một vấn nạn nhức nhối gần đây. Tôi nghĩ mỗi người đều có những cách riêng để góp tiếng nói đó, với cương vị một nhạc sĩ, tôi lựa chọn sáng tác. Rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ cùng đồng ý tham gia, họ lựa chọn tiếng hát làm ngôn ngữ để lên tiếng. Và với cộng đồng, những người làm cha, làm mẹ, những tiếng nói, hành động, sự quan tâm của họ đến con em mình là điều mà chúng tôi muốn nâng cao hơn thông qua chiến dịch này và bài hát Cho con tuổi thơ.”

Tuy rất bận rộn nhưng NSƯT Thành Lộc cũng nhận lời tham gia dự án sau khi nghe bản demo ca khúc. Anh chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ khi nghe phần lời ca khúc “Cho con tuổi thơ” của nhạc sĩ Phương Uyên. Không dùng những ngôn từ gay gắt, đả kích vấn nạn này nhưng lại khiến tôi và rất nhiều nghệ sĩ khác xúc động. Suy cho cùng, chẳng có cách nào tốt bằng cách dùng tuổi thơ của trẻ để thuyết phục mọi người bảo vệ nó khỏi sự tổn thương.

Chúng tôi không lên án sự im lặng và vẫn tôn trọng sự âm thầm bảo vệ con của các bậc cha mẹ. Nhưng nếu im lặng, bạn sẽ chỉ bảo vệ được con của mình. Thành Lộc lên tiếng vì không chỉ muốn bảo vệ con cháu mình mà còn muốn bảo vệ con cháu của những gia đình khác, bảo vệ con trẻ của chúng ta với những vấn nạn nhức nhối như thế!”

Vợ chồng Tim - Trương Quỳnh Anh làm Đại sứ của dự án này.
Vợ chồng Tim - Trương Quỳnh Anh làm "Đại sứ" của dự án này.

Dự án âm nhạc này không chỉ hướng đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong vấn đề bảo vệ thể chất, tinh thần trẻ em mà còn mong muốn thuyết phục các bậc cha mẹ tôn trọng sự phát triển hồn nhiên, trong sáng ở giai đoạn tuổi thơ của trẻ. Đồng thời, “Cho con tuổi thơ” nêu lên một vấn đề đáng lưu tâm khác đó chính là bất kỳ sự áp đặt hoặc bảo bọc quá mức nào cũng có thể làm tuổi thơ của trẻ bị tổn thương. Sự yêu thương, bảo vệ luôn cần được cha mẹ thể hiện đúng cách nếu không cũng sẽ trở thành một hình thức xâm hại tinh thần trẻ nhỏ.

Hà Tùng Long