Lương nhân viên bảo hiểm hơn 1,4 tỷ đồng/nămNăm 2023, một doanh nghiệp bảo hiểm chi 93,5 tỷ đồng trả lương cho 66 lao động, bình quân hơn 1,4 tỷ đồng/người. Trong đó, lương cho nhóm quản lý chủ chốt (Chủ tịch và Ban giám đốc) là hơn 24 tỷ đồng.Suýt bỏ lỡ cơ hội "xuất ngoại" vì hình xămNhân sự trẻ, nghỉ lễ là thêm chút thời gian... "cày deadline"
Lương nhân viên bảo hiểm hơn 1,4 tỷ đồng/nămNăm 2023, một doanh nghiệp bảo hiểm chi 93,5 tỷ đồng trả lương cho 66 lao động, bình quân hơn 1,4 tỷ đồng/người. Trong đó, lương cho nhóm quản lý chủ chốt (Chủ tịch và Ban giám đốc) là hơn 24 tỷ đồng.
Ngấp nghé 30 tuổi mang CV "rách nát" xin việc vì lý do đặc biệtLý do Nhật Bản chọn lao động Việt với điều kiện "không xăm hình"Nghỉ việc thầm lặng trỗi dậy, "zombie công sở" tái bùng phátGen Z ngán việc văn phòng vì lương thấp lại một "rừng" luật, lệ
Gen Z chưa có bằng cấp đã trúng tuyển làm sếpHồ sơ của Nguyễn Thị My chỉ vỏn vẹn giấy tờ tùy thân, đơn xin việc với kinh nghiệm thực tế. Chưa tốt nghiệp cao đẳng, My vẫn vượt qua nhiều thí sinh "nặng ký" khác, trúng tuyển làm trưởng nhóm.
Nữ cử nhân về quê nuôi lợn: Lương vừa đủ, ôm lợn thích hơn ở văn phòng!Nữ cử nhân tại Trung Quốc gác bằng, bỏ việc văn phòng ổn định để về quê nuôi lợn với thu nhập tương đương 21,1 triệu đồng/tháng khiến cộng đồng tranh luận mạnh về chuyện "bỏ phố về quê".
Quá thiếu người làm, doanh nghiệp bung hơn 7 tỷ đồng "săn" lao độngĐơn hàng gia tăng cùng với việc mở rộng sản xuất, Công ty CP TKG T.K. Vina (KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai), tuyển dụng 1.000 lao động với chính sách thưởng 7,2 triệu đồng cho mỗi công nhân mới.
Nhân sự trẻ hay nhảy việc vì áp lựcNgày càng nhiều lao động trẻ tìm kiếm công việc linh hoạt, đảm bảo chất lượng cuộc sống hơn là các công việc lương cao nhưng áp lực lớn.
Mỹ cần cấp tốc hơn nửa triệu thợ điện, thợ sửa ống nướcMột báo cáo gần đây của Hiệp hội Xây dựng và Nhà thầu (ABC) cho thấy nước này cần thu hút khoảng nửa triệu lao động mới vào năm 2024 để cân bằng cung và cầu.
Gần 4.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh tại Hà NộiNgày 13/4, UBND quận Hai Bà Trưng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Công nhân dính "tín dụng đen", giám đốc công ty bị khủng bốVấn nạn "tín dụng đen" tấn công công nhân, người lao động khiến các lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ công đoàn bị đe dọa, ăn không ngon, ngủ không yên.
"Các nước phải điều chỉnh tiền lương, đãi ngộ để thu hút lao động Việt"Nêu thực tế lượng lao động Việt tại Ả Rập Xê Út đang giảm dần, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đề nghị quốc gia Trung Đông điều chỉnh tiền lương, đãi ngộ để thu hút nhân lực.
Ý tưởng để có được 50.000 lao động chất lượng đưa sang Nhật mỗi nămBộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đưa ra phép tính, nếu Nhật hỗ trợ hoạt động đào tạo, "đặt hàng" lao động cho những ngành nghề chất lượng, Việt Nam có thể cung ứng 50.000 nhân lực diện này mỗi năm.
"Thánh địa" công nghệ thành nam châm hút nhân tài ViệtSự phát triển bùng nổ của công nghệ thương mại điện tử hiện là thỏi nam châm thu hút nhân tài trẻ, đặc biệt là những người Việt từng học tập, làm việc ở nước ngoài trở về "bắt sóng xu hướng"...
Đầu bếp Hungary sang Việt Nam học làm món ăn ViệtĐể thúc đẩy quá trình trao đổi nhân lực ngành bếp, đoàn giáo viên và sinh viên ngành bếp Hungary có 20 ngày tham gia khóa giao lưu, học tập chế biến các món ăn Việt tại TPHCM.
Hà Nội: Hàng nghìn việc làm chờ lao động trẻHơn 4.000 chỉ tiêu tuyển dụng với mức lương phổ biến từ 7-10 triệu đồng tại các doanh nghiệp là cơ hội cho lao động tìm việc trên địa bàn Hà Nội.
Doanh nghiệp TPHCM tuyển hơn 1.000 lao động ngành du lịchSàn giao dịch việc làm ngành du lịch TPHCM năm 2024 cần tuyển hơn 1.000 vị trí việc làm với mức lương phổ biến là 8-10 triệu đồng/tháng.