“Vầng trăng cổ tích” cho trẻ em bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Chương trình Nghệ thuật từ thiện “Vầng trăng cổ tích” lần thứ 5 sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 23/9/2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, và được truyền trực tiếp trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là một chương trình nghệ thuật đặc sắc dành cho trẻ em nghèo.

“Vầng trăng cổ tích” cho trẻ em bệnh hiểm nghèo
Nghệ sĩ Minh Vượng, Hồng Kỳ sẽ có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình “Vầng trăng cổ tích” lần thứ 5.

“Vầng trăng cổ tích” lần thứ 5 là món quà Tết Trung thu ý nghĩa cho tất cả các trẻ em, đặc biệt là những em bé có hoàn cảnh khó khăn, mắc các bệnh hiểm nghèo. Chương trình có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của NSƯT Minh Vượng, NSƯT Hồng Kỳ, ca sĩ Minh Quân, ca sĩ Hoàng Yến và Thiếu nhi Trung tâm Văn hóa Ba Đình tham gia biểu diễn.

Mục đích cao quý của chương trình, đó là một chương trình nghệ thuật từ thiện để hỗ trợ kinh phí “mổ tim nhân đạo” cho trẻ em bị tim bẩm sinh; xây “nhà tình thương” cho trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; tặng “học bổng” cho học sinh nghèo; tặng “sổ tiết kiệm” cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và nạn nhân chất độc da cam; “tặng quà” cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu năm 2012.

Thông qua chương trình “Vầng trăng cổ tích” lần thứ 5, Ban tổ chức đã hỗ trợ kinh phí mổ tim nhân đạo cho 30 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh (mỗi ca 50 triệu đồng); xây dựng 05 nhà tình thương cho trẻ em nghèo và thân nhân liệt sĩ (mỗi nhà 50 triệu đồng); tặng 120 Sổ tiết kiệm (mỗi sổ từ 5-10 triệu đồng) cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và nạn nhân chất độc da cam; tặng 100 suất Học bổng (mỗi suất từ 1-3 triệu đồng) và đồ dùng học tập; tặng 1000 suất quà Trung thu (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 12 tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Tú Anh