Trung thu dân gian tại cung thiếu nhi Hà Nội

(Dân trí) - Trong hai ngày 29 và 30/9/2012 (tức ngày 14 và 15/8 Âm lịch), Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức chương trình lễ hội Trung thu dân gian 2012, tái hiện hình ảnh làng quê Việt Nam cùng với nhiều trò chơi dân gian thú vị.

Trong hai ngày 29 và 30/9/2012 (tức ngày 14 và 15/8 Âm lịch), Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức chương trình lễ hội Trung thu dân gian 2012, tái hiện hình ảnh làng quê Việt Nam cùng với nhiều trò chơi dân gian thú vị như: đập niêu đất, ô ăn quan, nhảy sạp, chơi chuyền, pháo đất, nặn tò he, làm đèn ông sao… bên cạnh đó cũng có những trò chơi hiện đại như: lắp ráp mô hình máy bay, ô tô và các mô hình sáng tạo kỹ thuật...

 

Ngoài các hoạt động vui chơi hấp dẫn, các em còn được các nghệ nhân hướng dẫn cho cách làm gốm, đèn ông sao, nặn tò he, vẽ mặt nạ...

 

Với những bạn yêu thích ẩm thực thì đã được tham gia cùng làm bánh Trung thu, những chiếc bánh sẽ được làm ra bởi chính bàn tay khéo léo của các em sẽ thêm phần ý nghĩa trong dịp Tết trung thu năm nay.
 
Đêm hội Trăng Rằm

Đêm hội Trăng Rằm

 

Đặc biệt vào 19h30 ngày 29/9/2012 (tức ngày 14/8 Âm lịch) các em nhỏ tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt “Đêm hội Trăng Rằm” với những màn biểu diễn nghệ thuật trên nền sân khấu hoành tráng, lung linh đầy màu sắc; các em được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc, Arobic, trình diễn thời trang do các em học sinh Cung Thiếu nhi Hà Nội biểu diễn. Kết hợp với các tiết mục đặc sắc của các em còn có các màn trình diễn xiếc, ảo thuật do các nghệ sỹ đến từ Liên đoàn Xiếc Trung ương thể hiện.

 

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” còn vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố về dự và trao quà cho các em học sinh là con em gia đình có công với cách mạng, con em thương binh, liệt sỹ, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Công ty TNHH Pelux Quốc tế cũng tài trợ 70 suất quà cho sự kiện này.

 

VN