Trưng bày Bàn thờ Mexico

(Dân trí) - Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, tổ chức trưng bày Bàn thờ Mexico nhân "Ngày tưởng nhớ những người đã khuất”.

Trưng bày diễn ra từ mồng 1 đến 11/11/2012 tại nhà người Việt trong khu trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

"Ngày tưởng nhớ những người đã khuất" (Día de los Muertos) là dịp lễ trọng của người dân Mexico, để tưởng nhớ và bày tỏ lòng tôn kính những người thân yêu đã quá cố. Tên gọi ngày lễ gợi lên vẻ u buồn và ảm đạm, nhưng thực tế không phải như vậy. Đó là một lễ hội tưng bừng và đầy mầu sắc. Vào những ngày này, người Mexico tới các nghĩa trang, trang trí các ngôi mộ và dành thời gian ở lại đó với những người bạn và những người thân đã khuất của họ; đồng thời các gia đình đều trang trí bàn thờ tỉ mỉ và chu đáo, dành cho người quá cố những món ăn, những thứ mà sinh thời họ từng ưa thích.
 
Trưng bày bàn thờ Mexico

Trưng bày bàn thờ Mexico

 

Trưng bày Bàn thờ Mexico vào đúng dịp lễ này ở Mexico, nhằm giới thiệu và chia sẻ với đông đảo công chúng của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam về một trong những phong tục tập quán bản địa truyền thống và quan trọng nhất của Mexico. Cùng với bàn thờ được tái tạo, một sưu tập ảnh về lễ kỷ niệm này ở Mexico cũng được trưng bày.

 

Tháng 11 năm 2003, UNESCO đã công nhận "Ngày tưởng nhớ những người đã khuất" của Mexico là Kiệt tác di sản truyền miệng và phi vật thể của nhân loại.
 
VN