Thiết kế nhẫn nam gợi nhớ về tuổi trẻ “nhiệt huyết”

Tuổi trẻ là nhiệt huyết, đam mê và những bước đi, quyết định đầy táo bạo. Lấy cảm hứng từ đó, gợi nhớ về một tuổi trẻ “sống hết mình” và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay, Skymond Luxury cho ra mắt thiết kế nhẫn nam độc đáo nằm trong BST White Wall.

Skymond Luxury ra mắt BST White Wall gợi nhớ tuổi trẻ nhiệt huyết, đam mê
Skymond Luxury ra mắt BST White Wall gợi nhớ tuổi trẻ nhiệt huyết, đam mê

White Wall và những bật mí

Lấy cảm hứng từ tuổi trẻ, vì vậy, các nhà thiết kế muốn bộ sưu tập cũng mang một tên gọi thật thú vị về nhiệt huyết thanh xuân của những người trẻ. Tên gọi White Wall liên tưởng đến sự vững vàng. Từng bước đi của thanh xuân ấy như mỗi viên gạch, khi đi càng nhiều, chấp nhận những thách thức thì cũng đồng nghĩa với kinh nghiệm càng dày dặn.

Lựa chọn màu trắng của chất liệu Platin, có độ bền màu vĩnh cửu và vượt trội, là biểu hiện cho sự kiên định với những ước mơ, hoài bão tuổi trẻ. Đó là khoảng thời gian đầy thú vị, đáng nhớ nhất của mỗi người. Sắc trắng tinh khôi, thuần khiết của chất liệu quý giá Platin biểu tượng cho tuổi trẻ sống rất đơn giản, sống vì đam mê.

Thiết kế nhẫn nam gợi nhớ về tuổi trẻ “nhiệt huyết” - 2

Những thiết kế lấy sắc trắng của Platin làm chủ đạo, thể hiện đam mê không ngừng nghỉ
Những thiết kế lấy sắc trắng của Platin làm chủ đạo, thể hiện đam mê không ngừng nghỉ

Chất liệu Platin còn mang lại công duyệt tuyệt vời cho sức khỏe. Theo các nghiên cứu khoa học, Platin là chất liệu làm trang sức quý giá nhất vì “tuyệt đối không gây kích ứng da”, kể cả da nhạy cảm. Hơn thế nữa, Platin còn giúp giảm căng thẳng thần kinh. Đây cũng là lý do vì sao Platin được lựa chọn là chất liệu chủ đạo của BST White Wall.

Mỗi thiết kế trong BST được nhà thiết kế đặt tên gọi khác nhau, thể hiện ý tưởng chủ đạo truyền tải trong mỗi tuyệt tác.Tinh thần chủ đạo vẫn là khắc họa sự khao khát, đam mê và muốn chinh phục đỉnh cao mới. Điểm nhấn đặc biệt của BST White Wall là chiếc nhẫn nam mang tên “Đường đến vinh quang”.

Phía sau tên gọi “Đường đến vinh quang”

Các nhà thiết kế chia sẻ: “Khi lên ý tưởng cho bộ sưu tập này, chúng tôi đã trải qua rất nhiều buổi tranh luận về việc có nên đặt tên cho từng sản phẩm không? Vì mỗi thiết kế đều có tính cách riêng biệt, như một tác phẩm nghệ thuật. Mà đã là tác phẩm nghệ thuật thì chúng cần có một tên gọi thật độc đáo. Đó chính là lý do vì sao mỗi thiết kế trong BST đều mang một tên gọi riêng, cá tính, linh hồn riêng.”

Thiết kế chủ đạo mang tên Đường đến vinh quang gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu
Thiết kế chủ đạo mang tên "Đường đến vinh quang" gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu

Tên gọi “Đường đến vinh quang” thể hiện khát khao và đam mê không chỉ riêng tuổi trẻ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn chinh phục đỉnh cao, đạt được thành công, khẳng định được chất riêng của mình. Nó gợi nhớ về một tuổi trẻ nhiệt huyệt, thanh xuân ấn tượng và khó phai của mỗi người.

Đội ngũ thiết kế chia sẻ rằng vương miện là biểu tượng cho sự thành công, cái đích mà ai cũng muốn đạt được, đặc biệt là tuổi trẻ nhiệt huyết. Hơn thế nữa, hình ảnh vương miện còn thể hiện bản lĩnh, luôn muốn chinh phục đỉnh cao của người đàn ông.

Thiết kế thể hiện sự bản lĩnh, khao khát chinh phục đỉnh cao người đàn ông
Thiết kế thể hiện sự bản lĩnh, khao khát chinh phục đỉnh cao người đàn ông

“Chúng tôi khắc họa hình ảnh một người đàn ông luôn muốn khẳng định cái tôi, và sự gai góc trong cá tính. Vì vậy, những đường nhô cao của vương miện thể hiện điều đó”, nhà thiết kế chính của Skymond chia sẻ.

Hai hàng đá ở thân nhẫn nối tiếp hai phía của chiếc vương miện hoàn toàn hợp lý với ý đồ chung của nhà thiết kế. Nó biểu tượng cho ánh sáng soi đường đến thành công hay như những bậc thang dẫn lối đến danh vọng cho chủ nhân. Sự kết hợp hài hòa của chất liệu Platin với kiểu dáng thiết kế độc đáo đã thổi vào tuyệt phẩm “Đường đến vinh quang” một tính cách, linh hồn biểu tượng cho người đàn ông "bản lĩnh, khao khát" vươn tới thành công.

KL