“Sẽ không có tình trạng thí sinh xấu vẫn… lên ngôi”

(Dân trí) - Trước lo ngại người đẹp đăng quang Hoa hậu nhan sắc không xứng đáng sẽ bị dư luận phản ứng như ở một cuộc thi sắc đẹp nước ngoài, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khẳng định: “Không có chuyện thí sinh quá xấu lên ngôi!”.

Tại cuộc họp báo chiều ngày 8/8, trước vòng thi chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2012 khu vực phía Bắc; ông Lê Xuân Sơn Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khẳng định lại: cuộc thi nhan sắc bỏ Giải thưởng Người ứng xử hay nhất nhưng vẫn diễn ra phần thi ứng xử.
 
Ông Lê Xuân Sơn Trưởng BTC - Chủ tọa buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2012 chiều ngày 8/8 tại Hà Nội

Ông Lê Xuân Sơn Trưởng BTC - Chủ tọa buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2012 chiều ngày 8/8 tại Hà Nội

Ông Lê Xuân Sơn cũng nhắc lại, năm 2008 có Giải Người ứng xử hay nhất dành cho Á hậu Thụy Vân, nhưng năm 2006 và 2010, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không có giải thưởng này. Việc BTC quyết định bỏ giải thưởng này cũng vì muốn đem lại sự công bằng nhất cho các thí sinh đồng thời tránh những tình huống rủi ro cho đêm chung kết được truyền hình trực tiếp.

Trước thắc mắc của giới báo chí về trường hợp Giải vàng siêu mẫu 2011 Vương Thu Phương dính nghi án đã có chồng, từng khiến dư luận ồn ào suốt một thời gian dài sau cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam nhưng vẫn lọt vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam; ông Lê Xuân Sơn cũng đại diện BTC lên tiếng giải đáp.

Ông Lê Xuân Sơn cho biết, người đẹp Vương Thu Phương mới chỉ chụp ảnh cưới chứ chưa tổ chức đám cưới cũng như đăng ký kết hôn. “Vương Thu Phương có đầy đủ giấy tờ chứng minh cô chưa từng kết hôn. Những giấy tờ này đã gửi tới BTC cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và được chấp nhận. Người đẹp này cũng gửi hồ sơ đầy đủ đến BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và cô đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của cuộc thi”, ông Sơn khẳng định.

Về việc nhiều người đẹp từng đoạt giải tại các cuộc thi nhan sắc, người mẫu khác như Vương Thu Phương, Phan Thị Mơ, Ninh Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh…, BTC cuộc thi cũng khẳng định không có điều lệ nào cấm các người đẹp từng dự cuộc thi nhan sắc này thì không được tham dự cuộc thi nhan sắc khác. Dù mong muốn của cuộc thi là tìm ra những nhan sắc mới mẻ và nổi bật nhất nhưng việc có nhiều người đẹp có tiếng tiếp tục dự thi càng làm phong phú thêm cho cuộc thi sắc đẹp, mặt khác chứng tỏ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có uy tín và sức hút.
 
Ông Lê Xuân Sơn Trưởng BTC - Chủ tọa buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2012 chiều ngày 8/8 tại Hà Nội

Trưởng BTC cuộc thi, ông Lê Xuân Sơn khẳng định không để xảy ra tình trạng thí sinh quá xấu lên ngôi

Cũng tại cuộc họp báo, có người đặt câu hỏi cách “phòng ngừa” làm sao để chọn được người đẹp xứng đáng nhất đăng quang ngôi vị Hoa hậu, làm sao tránh những lùm xùm không đáng có sau cuộc thi như một cuộc thi nhan sắc ở nước ngoài gần đây?

Trước lo ngại người đẹp đăng quang Hoa hậu nhan sắc không xứng đáng sẽ bị dư luận phản ứng như ở một cuộc thi sắc đẹp nước ngoài, đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khẳng định:“Không có chuyện thí sinh quá xấu lên ngôi!”

BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết, những ai lọt vào vòng chung kết, đã qua sơ loại thì đều đã... đẹp. Và ngay từ vòng sơ loại, để chọn lựa kỹ càng, BTC cũng tiếp xúc trực tiếp với thí sinh và nhiều phần thi thí sinh phải để mặt mộc. BTC khẳng định cuộc thi diễn ra công bằng, nghiêm túc và sẽ không để xảy ra tình trạng thí sinh kém nhan sắc đăng quang Hoa hậu.

Ngoài trả lời thắc mắc của báo giới, BTC thông báo chính xác vòng chung khảo khu vực phía Bắc sẽ diễn ra sáng mai ngày 9/8 tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên, Hà Nội. 40 thí sinh được chọn từ gần 150 thí sinh ở vòng sơ loại sẽ khoe tài sắc trong sáng mai.
 
Giám khảo vòng chung khảo phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2012

Giám khảo vòng chung khảo phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2012

Giám khảo phần thi chung khảo khu vực phía Bắc được tiết lộ tại cuộc họp báo đó là: Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp; Nhà báo Nguyễn Huy Lộc; Đạo diễn- NSƯT Trần Lực; Nhà báo Vũ Mạnh Cường và Nhà thơ Phan Huyền Thư.

Trước đó, ngày 4/8/2012, sau cuộc thi sơ khảo và chung khảo khu vực phía Nam, BGK và BTC đã lựa chọn được 20 thí sinh xuất sắc nhất của  khu vực phía Nam dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 diễn ra tại Đà Nẵng.

Với chủ đề Hoa hậu Việt Nam 2012 - Vẻ đẹp hội tụ và lan toả, cuộc thi hướng tới việc hội tụ tinh hoa vẻ đẹp Việt qua thời gian và không gian - từ lịch sử nghìn năm của dân tộc và từ khắp các tỉnh thành, vùng miền; đồng thời nỗ lực góp phần phát triển vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong điều kiện hiện tại, phát huy sức mạnh thẩm mỹ của nó khắp đất nước và hội nhập quốc tế.

Sau các cuộc thi chung khảo khu vực phía Nam (ngày 3/8/2012 tại TP. Hồ Chí Minh) và khu vực phía Bắc (ngày 9/8/2012 tại Hà Nội), vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ được tổ chức từ ngày 14/8 đến 25/8/2012 tại Thành phố Đà Nẵng.
 
Hình ảnh tại vòng thi sơ loại cuộc thi
Hình ảnh tại vòng thi sơ loại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khu vực phía nam, tổ chức hôm 3/8 vừa qua.

Trong vòng chung kết, các thí sinh sẽ tham gia các cuộc thi hấp dẫn để chọn ra Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 dự kiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 25/8/2012 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Thành phố Đà Nẵng với sức chứa gần 5 ngàn người và được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên VTV1, VTV4 và Kênh truyền hình Style TV.

Bài: Nguyễn Hằng
Ảnh: Hồng Vĩnh