Nhà hàng Café Tom Yum Thai - Nét đẹp giữa lòng thành phố

Bầu không khí mang đậm chất Thái sẽ khiến quý khách có cảm giác như đang ở Thái Lan - một Thái Lan giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh.

Thái Lan không chỉ nổi tiếng với những bãi biển thơ mộng, những khu vui chơi giải trí. mà còn nổi tiếng với những món ăn ngon, những hương vị ẩm thực đặc trưng của mình. Lòng hiếu khách, sự thân mật trong giao tiếp và niềm đam mê đối với nghệ thuật ăn uống của người Thái đã đưa ẩm thực Thái lên một tầm cao mới. Mỗi món ăn Thái đều là sự pha trộn tinh tế giữa vị chua, cay, mặn, ngọt và đôi khi có cả vị đắng... Chỉ cần đến Tom Yum Thai, quý khách có thể thưởng thức nét văn hóa ẩm thực đặc sắc và tinh tế này.

Bầu không khí mang đậm chất Thái sẽ khiến quý khách có cảm giác như đang ở Thái Lan - Một Thái Lan giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Bước chân vào nhà hang Tom Yum Thai, bạn sẽ bắt gặp những cái cúi đầu chào lịch sự của các cô gái Thái rất dễ thương trong trang phục truyền thống trong một không gian ấm áp, thân thiện.
 
Nhà hàng Café Tom Yum Thai - Nét đẹp giữa lòng thành phố
 
Nhà hàng Café Tom Yum Thai - Nét đẹp giữa lòng thành phố

Tại đây, các bạn có thể được thưởng thức mọi món ăn mang đậm chất truyền thống của đất nước chùa vàng. Đặc biệt, các bạn có cơ hội thưởng thức bốn món ăn Thái Lan nổi tiếng, đã được kênh truyền hình uy tín CNN bình chọn vào danh sách 50 món ăn ngon nhất thế giới.

Canh Chua Tom Yam Goong: Canh chua Tom Yam Goong là một trong những món ăn rất đặc sắc của người dân Thái Lan. Nó là đặc sản nức danh ở vùng Đông Bắc Thái. được nấu với tôm. Vị chính trong món là lá chanh. Canh chua có nước cốt dừa khiến cho vị canh chua dịu dàng hơn chua miền Nam với chua me, mạnh hơn chua miền Trung và gắt hơn chua miền Bắc một chút.

Cà-ry Massaman

Cà-ry Massaman: không quá nồng mùi quế hồi, không nhiều thịt như cà ri Ấn, cà ri Thái có vị béo và thơm nhẹ của nước cốt dừa với nhiều loại rau như măng tre, cà pháo, cà tím, lá chanh, ớt xanh, hành tỏi, sả, riềng nấu với hải sản, gà hoặc bò. Sự đa dạng về nguyên liệu khiến cho món cà ri có mùi thơm nồng nàn, rất lạ mà vẫn giữ được nguyên hương vị nguyên thủy của các món rau.

Nam Tok Moo

Nam Tok Moo: Thịt lợn nướng được kết hợp với nước cốt chanh, hành lá, ớt, vài nhánh bạc hà, nước mắm và cơm rang. Theo truyền thuyết, tên của món ăn này được đặt tên theo hình ảnh dòng chảy của máu trong những loài thú ăn thịt và nó có tên là “thác nước”.

Som Tam Thai

Som Tam Thai: là món trộn của gỏi đu đủ, tôm khô, ba khía và xôi nếp được nấu trong ống tre. Vị bùi của xôi nếp và tôm khô rất thích hợp với các món gia vị đi kèm, tạo cho món ăn sự hấp dẫn không chỉ ở mùi vị mà còn ở màu sắc và cách trang trí.

Som Tam Thai

Ngoài ra, ánh sáng hiện đại, phòng ăn rộng rãi, quầy bar đủ rộng, lối đi rộng, phòng khách kiểu cách, bàn ăn sạch sẽ, và đội ngũ nhân viên Thái là sự khác biệt mà chúng tôi mang lại cho quý khách.

Hãy đến và tận hưởng một chút Thái Lan giữa lòng thành phố.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Nhà hàng Tomyum Thai - 65 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (đối diện khi chợ Hòa Bình) hoặc website: http://tomyumthai.com