Nguyên Khang tự hào với khả năng thích nghi nhanh

(Dân trí) - Nam MC tự hào: “Nếu nói về một tài năng bản thân tin tưởng nhất thì đó là khả năng thích ứng cực cao.

Đảm nhận vai trò mới trên chương trình “Camera Cận Cảnh”, MC Nguyên Khang có dịp hào hứng “khoe” khả năng thích nghi nhanh trong những môi trường mới. Nam MC tự hào: “Nếu nói về một tài năng bản thân tin tưởng nhất thì đó là khả năng thích ứng cực cao. Mới làm MC trên Camera Cận Cảnh tuần trước nhưng Nguyên Khang tranh luận hăng quá, nhập tâm đến nỗi sợ đồng nghiệp (cùng dẫn chung) Thanh Thảo giận luôn (cười lớn).”

Thanh Thảo chia sẻ về người đồng nghiệp mới: “Không biết khán giả đã quen thuộc với Nguyên Khang chưa, chứ chỉ sau một tập thì anh đã có sự vững vàng cần thiết để có thể chia sẻ quan điểm, góc nhìn với quý vị trước những sự kiện “hot” trong xã hội. Về tranh luận thì trong một vấn đề, mỗi người có góc nhìn riêng cần tôn trọng nó. Điều quan trọng là cả hai đã đưa được đến cho khán giả những sự kiện rất sát với cuộc sống, nhiều góc nhìn, nhiều quan điểm để mọi người có thể tự rút ra những nhận định riêng cho bản thân.”

Tập 145 Camera Cận Cảnh đề cập đến các vấn đề sau: cảnh báo trộm cắp các công trình công cộng, làm thiện nguyện theo kiểu mới, chụp ảnh cưới bất chấp nguy hiểm, tai nạn bất ngờ với người phụ nữ...

Nguyên Khang tự hào với khả năng thích nghi nhanh - 1

Bà mẹ hai con Thanh Thảo lo lắng trước tình trạng trộm nắp cống hiện nay: “Những hành độg này thường xảy ra vào ban đêm: cạy nắp cống, cạy miếng chắn rác, những cục inox dãy phân cách... Thêm nữa người dân nếu thấy cũng khó ngăn chặn vì sợ trả thù. Cần có hotline cho người dân báo cáo các cơ quan chức năng để xử lí kịp thời. Nếu không tình trạng này sẽ rất nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.”

Ông Đỗ Tấn Long – trưởng phòng quản lý thoát nước – chống ngập nước TP HCM cho biết mỗi năm có hơn 2000 nắp cống và lưới chắn rác bị trộm.

MC Nguyên Khang bức xúc: “Liệu rằng ngày vui có trọn vẹn hay không nếu tai nạn xảy ra? Bên cạnh cô dâu, chú rể, cần lên áo cả những người thực hiện kinh doanh, ekip thực hiện bộ ảnh đầy nguy hiểm này cũng rất thiếu ý thức.”