Huỳnh Đông - Ái Châu hạnh phúc sánh đôi

(Dân trí) - Nam diễn viên từng giành giải Cánh diều vàng hạnh phúc xuất hiện bên vợ - Á hậu báo Phụ Nữ VN qua ảnh - Ái Châu.


Huỳnh Đông, nam diễn viên từng tốt nghiệp ngành sân khấu trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM bất ngờ khoe con trai cưng Happy trong sự kiện ngày 5/12

Huỳnh Đông, nam diễn viên từng tốt nghiệp ngành sân khấu trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM bất ngờ khoe con trai cưng Happy trong sự kiện ngày 5/12


Nam diễn viên từng giành giải Cánh diều vàng hạnh phúc xuất hiện bên vợ - Á hậu báo Phụ Nữ VN qua ảnh - Ái Châu. Cặp đôi kết hôn vào tháng 1 năm 2015 sau thời gian dài tìm hiểu

Nam diễn viên từng giành giải Cánh diều vàng hạnh phúc xuất hiện bên vợ - Á hậu báo Phụ Nữ VN qua ảnh - Ái Châu. Cặp đôi kết hôn vào tháng 1 năm 2015 sau thời gian dài tìm hiểu


Theo bố mẹ đến chỗ đông người, bé Happy không hề ngại ngùng, mắc cỡ mà hồn nhiên chạy nhảy, chơi đùa, nhún nhảy theo nhạc và chào hỏi các vị khách khác

Theo bố mẹ đến chỗ đông người, bé Happy không hề ngại ngùng, mắc cỡ mà hồn nhiên chạy nhảy, chơi đùa, nhún nhảy theo nhạc và chào hỏi các vị khách khác


Ông bố trẻ cũng tỏ ra chu đáo khi cho con bú sữa hay ru con ngủ giữa chốn đông người. Ái Châu chia sẻ, khi có việc phải đưa con ra ngoài, Huỳnh Đông thường giành phần chăm con. Tuy nhiên, trong cuộc sống, nam diễn viên ít khi có hành động lãng mạn dành cho vợ: Hệt như nhân vật tổ trưởng tổ dân phố mà anh Đông thủ vai trong phim truyền hình cười lên vợ ơi, Ái Châu chia sẻ. Trước những lời trách yêu của vợ, Huỳnh Đông vui vẻ thừa nhận mình là người vô tâm. Bởi vậy nên Ái Châu thỏa sức hành hạ tôi khi hai vợ chồng đóng chung phim này. Nếu điều đó khiến cô ấy thỏa mãn, tôi cũng thấy vui.

Ông bố trẻ cũng tỏ ra chu đáo khi cho con bú sữa hay ru con ngủ giữa chốn đông người. Ái Châu chia sẻ, khi có việc phải đưa con ra ngoài, Huỳnh Đông thường giành phần chăm con. Tuy nhiên, trong cuộc sống, nam diễn viên ít khi có hành động lãng mạn dành cho vợ: "Hệt như nhân vật tổ trưởng tổ dân phố mà anh Đông thủ vai trong phim truyền hình cười lên vợ ơi, Ái Châu chia sẻ. Trước những lời trách yêu của vợ, Huỳnh Đông vui vẻ thừa nhận mình là người vô tâm. "Bởi vậy nên Ái Châu thỏa sức hành hạ tôi khi hai vợ chồng đóng chung phim này. Nếu điều đó khiến cô ấy thỏa mãn, tôi cũng thấy vui".


Lần đầu đóng phim cùng nhau từ khi kết hôn, đôi vợ chồng nghệ sỹ có nhiều kỷ niệm vui và đáng nhớ. Họ cũng dành cho nhau nhiều lời khen ngợi về diễn xuất

Lần đầu đóng phim cùng nhau từ khi kết hôn, đôi vợ chồng nghệ sỹ có nhiều kỷ niệm vui và đáng nhớ. Họ cũng dành cho nhau nhiều lời khen ngợi về diễn xuất


Đôi vợ chồng trẻ vốn nổi tiếng khắc khẩu nhưng hòa hợp hơn nhiều từ khi có con. Huỳnh Đông cũng tiết lộ, anh ít khi đi chơi khuya mà thường về nhà với vợ con ngay sau khi hoàn tất công việc.

Đôi vợ chồng trẻ vốn nổi tiếng khắc khẩu nhưng hòa hợp hơn nhiều từ khi có con. Huỳnh Đông cũng tiết lộ, anh ít khi đi chơi khuya mà thường về nhà với vợ con ngay sau khi hoàn tất công việc.

Kiều Minh