Thích thú với các chi tiết “ảo diệu” trên màn bạc

(Dân trí) - Ngay cả khi đã chăm chú theo dõi thì vẫn có nhiều fans hâm mộ bỏ qua loạt chi tiết đặc biệt trong những thước phim nổi tiếng.

Bộ phim “No county for old men” được ra mắt từ năm 2007 còn series “Married with children” đã công chiếu từ năm 1987. Bấp chấp khoảng cách 40 năm, hai bộ phim này vẫn sử dụng chung một tờ báo và khiến cho không ít khán giả bối rối.
Bộ phim “No county for old men” được ra mắt từ năm 2007 còn series “Married with children” đã công chiếu từ năm 1987. Bấp chấp khoảng cách 40 năm, hai bộ phim này vẫn sử dụng chung một tờ báo và khiến cho không ít khán giả bối rối.
Cảnh cưới của ông trùm Don Corleone trong phim “The Godfather” quy tụ rất nhiều diễn viên quần chúng. Tuy nhiên, khán giả đã rất ngỡ ngàng khi khám phá ra rằng đoàn làm phim đã thực sự để các “dân anh chị” tham gia cảnh quay này.
Cảnh cưới của ông trùm Don Corleone trong phim “The Godfather” quy tụ rất nhiều diễn viên quần chúng. Tuy nhiên, khán giả đã rất ngỡ ngàng khi khám phá ra rằng đoàn làm phim đã thực sự để các “dân anh chị” tham gia cảnh quay này.
Anthony Hopkins đã xuất sắc giành giải Oscar cho vai diễn bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter trong bộ phim “The silence of the lambs”. Ám ảnh khán giả là vậy nhưng thực chất, Anthony Hopkins chỉ xuất hiện trên màn ảnh có vỏn vẻn 16 phút.
Anthony Hopkins đã xuất sắc giành giải Oscar cho vai diễn bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter trong bộ phim “The silence of the lambs”. Ám ảnh khán giả là vậy nhưng thực chất, Anthony Hopkins chỉ xuất hiện trên màn ảnh có vỏn vẻn 16 phút.
Trận đấu quyền anh mà Al Pacino và Keanu Reeves cùng nhau theo dõi trong bộ phim “The devil’s advocate” kỳ thực chính là trận tranh giải vô địch thế giới diễn ra vào ngày 4/6/1996. Khi đó, Roy Jones Jr. đã xuất sắc đánh bại Bryant Brannon chỉ trong 2 hiệp.
Trận đấu quyền anh mà Al Pacino và Keanu Reeves cùng nhau theo dõi trong bộ phim “The devil’s advocate” kỳ thực chính là trận tranh giải vô địch thế giới diễn ra vào ngày 4/6/1996. Khi đó, Roy Jones Jr. đã xuất sắc đánh bại Bryant Brannon chỉ trong 2 hiệp.
Sau khi bộ phim “Police academy” ra mắt, cái tên Tackleberry đã trở nên rất phổ biến. Tại Mỹ, các cơ quan hành pháp thậm chí đã sử dụng từ này để miêu tả những nhân viên thích tham gia các vụ đọ súng.
Sau khi bộ phim “Police academy” ra mắt, cái tên Tackleberry đã trở nên rất phổ biến. Tại Mỹ, các cơ quan hành pháp thậm chí đã sử dụng từ này để miêu tả những nhân viên thích tham gia các vụ đọ súng.
Trong “Forrest Gump”, khán giả có cơ hội theo dõi nhân vật chính từ khi còn là một cậu nhóc, thiếu niên cho tới lúc trưởng thành. Và ở mỗi phân cảnh mở đầu từng thời kì, Forrest Gump lại mặc một chiếc áo kẻ caro xanh. Thậm chí, đến lúc kết phim, con trai của Forrest cũng tiếp nối truyền thống áo xanh của bố mình.
Trong “Forrest Gump”, khán giả có cơ hội theo dõi nhân vật chính từ khi còn là một cậu nhóc, thiếu niên cho tới lúc trưởng thành. Và ở mỗi phân cảnh mở đầu từng thời kì, Forrest Gump lại mặc một chiếc áo kẻ caro xanh. Thậm chí, đến lúc kết phim, con trai của Forrest cũng tiếp nối truyền thống áo xanh của bố mình.
Một fans “ruột” của loạt phim “Friends” đã tính toán được rằng, sau 10 mùa phim, nhân vật Joey đã nợ nhân vật Chandler khoản tiền lên tới 119.760 đô la Mỹ.
Một fans “ruột” của loạt phim “Friends” đã tính toán được rằng, sau 10 mùa phim, nhân vật Joey đã nợ nhân vật Chandler khoản tiền lên tới 119.760 đô la Mỹ.
“Vô tình” làm sao, thảm trải sàn hành lang trong “Toy story” lại rất giống với tấm thảm trong tác phẩm kinh điển “The shining”.
“Vô tình” làm sao, thảm trải sàn hành lang trong “Toy story” lại rất giống với tấm thảm trong tác phẩm kinh điển “The shining”.
Tờ áp phích của bộ phim “The silence of the lambs” đã trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của một con bướm có hình đầu lâu trên lưng. Tuy nhiên, nếu nhìn cận cảnh, nhiều người sẽ phải giật mình khi nhận ra hình ảnh này được tạo bởi 7 người phụ nữ khỏa thân và là một sự dụng công sâu xa của nhà sản xuất.
Tờ áp phích của bộ phim “The silence of the lambs” đã trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của một con bướm có hình đầu lâu trên lưng. Tuy nhiên, nếu nhìn cận cảnh, nhiều người sẽ phải giật mình khi nhận ra hình ảnh này được tạo bởi 7 người phụ nữ khỏa thân và là một sự dụng công sâu xa của nhà sản xuất.
Bộ phim “Titanic” được dựa trên một trong những thảm họa chìm tàu bi kịch nhất lịch sử. Và nhân vật chính Jack Dawson được lấy cảm hứng từ Jack Thayer Jr., một trong số ít người còn sống sót sau sự kiện này. Theo nhiều nguồn tin thì Jack Thayer Jr. cũng đã có một mối tình lãng mạn với một nữ du khách trong chuyến tàu Titanic định mệnh.
Bộ phim “Titanic” được dựa trên một trong những thảm họa chìm tàu bi kịch nhất lịch sử. Và nhân vật chính Jack Dawson được lấy cảm hứng từ Jack Thayer Jr., một trong số ít người còn sống sót sau sự kiện này. Theo nhiều nguồn tin thì Jack Thayer Jr. cũng đã có một mối tình lãng mạn với một nữ du khách trong chuyến tàu Titanic định mệnh.
Bộ phim kinh dị nổi tiếng “Scream” lấy tên theo bức tranh “The scream” lừng danh của Edward Munch. Và thậm chí, chiếc mặt nạ kẻ sát nhân đeo cũng được mô phỏng theo đúng nhân vật trong bức họa này.
Bộ phim kinh dị nổi tiếng “Scream” lấy tên theo bức tranh “The scream” lừng danh của Edward Munch. Và thậm chí, chiếc mặt nạ kẻ sát nhân đeo cũng được mô phỏng theo đúng nhân vật trong bức họa này.
Những bệnh nhân tâm thần sống trong bệnh viện cũng chính là diễn viên quần chúng trong nhiều cảnh quay của bộ phim nổi tiếng “One flew over the cuckoo’s nest”.
Những bệnh nhân tâm thần sống trong bệnh viện cũng chính là diễn viên quần chúng trong nhiều cảnh quay của bộ phim nổi tiếng “One flew over the cuckoo’s nest”.

Dung Nhi

Theo BR