Hà Nội:

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ phó chủ tịch huyện xô xát với dân

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã giao Giám đốc Công an TP, Giám đốc Sở Nội vụ khẩn trương kết luận rõ vụ PCT huyện Đan Phượng xô xát với dân và đề xuất hướng xử lý.

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ phó chủ tịch huyện xô xát với dân - 1

Công văn của UBND TP Hà Nội gửi Báo Dân trí (ảnh: Vũ Văn Tiến).
 

Ngày 14/10/2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 9925/UBND-TH chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ khẩn trương xem xét, kết luận rõ và đề xuất xử lý việc ông Lương Xuân Bình, PCT huyện Đan Phượng gây ùn tắc giao thông, mất trật tự công cộng mà Báo Dân trí ngày 10/10 đã phản ánh.

 

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố khẩn trương xem xét vụ việc, sớm có kết luận, báo cáo UBND thành phố (đồng gửi Sở Nội vụ) trước ngày 16/10/2009; Giao Sở Nội vụ căn cứ vào kết luận của Công an thành phố và quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức để đề xuất biện pháp xử lý nghiêm minh, khách quan, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/10/2009.

 

Như Dân trí đã phản ánh trước đó, vào chiều ngày 8/10, tại đường 32 thuộc địa phận thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra việc xô xát giữa ông Lương Xuân Bình, PCT UBND huyện Đan phượng và người dân khiến cả đoạn đường lâm vào cảnh ùn tắc trong khoảng gần 1h đồng hồ.

 

Khi lực lượng CSGT Công an huyện Từ Liêm có mặt phát hiện ông Bình trong tình trạng say rượu, CSGT yêu cầu ông này lùi xe và đi đúng phần đường nhưng ông Bình không chấp hành và nặng lời với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

 

Vũ Văn Tiến