Yêu cầu xử lý dứt điểm vụ chiếm đất di tích quốc gia chùa Ông

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc UBND huyện Tư Nghĩa ngang nhiên cấp sổ đỏ trong đất di tích lịch sử quốc gia chùa Ông, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ngãi đã ráo riết vào cuộc.

Sau khi Dân trí đăng bài "Chiếm đất di tích lịch sử cấp quốc gia để "chia lô bán nền"" ngày 10/4, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương báo cáo tình hình sự việc. 
 
Yêu cầu xử lý dứt điểm vụ chiếm đất di tích quốc gia chùa Ông

Giải quyết dứt điểm phần đất bị chiếm, chùa Ông có cơ hội mở rộng đường vào di tích 

Là đơn vị quản lý các di tích lịch sử, ông Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: "Ngoài việc báo cáo sự việc lên Tỉnh ủy, chúng tôi đã gửi công văn yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa giải quyết vụ việc và báo cáo về Sở trước ngày 20/4. Tuy nhiên, đến nay Sở vẫn chưa nhận thông tin hồi âm nào từ UBND huyện Tư Nghĩa".

 

Cũng theo ông Vũ, với việc bất hợp tác của UBND huyện Tư Nghĩa, vào 2 ngày trước, Sở VHTT&DL tiếp tục yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa thực thi đúng Luật di sản, Luật đất đai và các luật liên quan khác. Tiếp tục báo cáo tình hình giải quyết về Sở sau dịp lễ 30/4 và 1/5.
 
Lật lại tiến trình sự việc, chùa Ông được 18 họ tộc người Minh Hương xây dựng và bảo quản. Vào năm 1993, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận chùa Ông là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến tháng 4/2005, 18 họ tộc mới phát hiện diện tích 608m2 được UBND huyện Tư Nghĩa cấp sổ đỏ. Sau đó, Ban quản lý di tích chùa Ông bắt đầu hành trình "kêu cứu" phần đất trong di tích bị chia thành 3 lô đất (1 lô 132m2 và lô đôi với 476m2).
 
Yêu cầu xử lý dứt điểm vụ chiếm đất di tích quốc gia chùa Ông

Trưởng ban quán lý chùa Ông chỉ tay về những ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất di tích quốc gia hơn 10 năm qua

 

Ngày 11/11/2005, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiến hành đi kiểm tra và yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo các ngành chức năng, UBND xã Nghĩa Hòa có biện pháp giữ nguyên hiện trạng đất di tích, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, mua bán, chuyển nhượng, lấn chiếm đất trong khu vực đã khoanh vùng bảo vệ của di tích chùa Ông.

 

Cho đến ngày 27/4/2012, việc chiếm dụng đất trong khuôn viên di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia chùa Ông vẫn chưa có "hồi kết". Nỗi trăn trở của 18 họ tộc như "ngồi trên đống lửa" và hy vọng với sự vào cuộc lần này phần đất của chùa sẽ được trả về đúng chỗ.

 

Hồng Long