Hà Nội:

Yêu cầu thực hiện nghiêm việc không tập trung học sinh

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc ngừng mọi hoạt động tập trung học sinh cho đến ngày tựu trường 17/8/2009.

Công văn do Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Hiếu ký khẳng định, hiện nay tình hình dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến rất phức tạp, vì vậy, các đơn vị, trường học cần hết sức cảnh giác và khẩn trương thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại cơ sở theo kế hoạch đã triển khai. Chỉ được phép tập trung học sinh vào ngày 17/8/2009 khi đã hoàn thành tốt những qui định về phòng chống dịch.

Trước đó, ngày 6/8, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công điện khẩn yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn Hà Nội tạm ngừng hoạt động.

Liên quan đến thông tin vẫn có trường tổ chức tập trung học sinh sau khi Sở đã có “lệnh cấm” mà Dân trí đã có bài phản ánh, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định: “Việc tạm ngừng hoạt động các trường học là rất cần thiết để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh và ngăn dịch cúm A/H1N1 lây lan rộng trong các ngôi trường. Sở đã cử đoàn kiểm tra đến những trường có thông tin vẫn tập trung học sinh sau khi đã có “lệnh cấm” và sẽ có hình thức xử lý nghiêm nếu vi phạm”.

Ông Thống cũng tỏ ra cảm thông với những lo lắng của các bậc phụ huynh không biết gửi con ở đâu khi nhà trường ngừng hoạt động và cho rằng dịch cúm đang diễn biến hết sức phức tạp nên việc cho các em nghỉ là một biện pháp hữu hiệu bảo vệ chính các em và gia đình.

 Tiến Nguyên - Hồng Hạnh