Hà Tĩnh:

Yêu cầu lãnh đạo xã lý giải việc vàng tặc "đại náo" rừng đệm VQG

(Dân trí) - Sau khi <i>Dân trí</i> đăng tải thông tin rừng đệm Vườn quốc gia Vũ Quang bị vàng tặc tàn phá, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã có công văn yêu cầu chính quyền xã Hương Điền giải trình một số nội dung liên quan.

Thông tin trên được Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang - Phạm Phúc Thanh cung cấp trong buổi làm việc với phóng viên một số cơ quan báo chí vào chiều ngày 14/3.
 
Theo ông Thanh, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực vùng đệm của Vườn quốc gia Vũ Quang bùng phát từ tháng 7/2011 đến nay, các đầu nậu, người làm thuê đến từ nhiều địa phương như Thái Nguyên, Bắc Giang, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong khoảng thời gian nói trên, UBND huyện Vũ Quang đã 3 lần tổ chức truy quét, xử phạt đẩy đuổi nhiều đối tượng ra khỏi địa bàn; thu giữ, phá nhiều dụng cụ của vàng tặc.
 
Yêu cầu lãnh đạo xã lý giải việc vàng tặc đại náo rừng đệm VQG
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phạm Phúc Thanh
 
“Sau các đợt truy quét trên tình trạng khai thác vàng trái phép ở khu vực rừng đệm Vườn quốc gia Vũ Quang đã giảm hẳn. UBND huyện Vũ Quang đã giao cho chính quyền xã Hương Điền phối hợp với Đồn biên phòng 567 giám sát, có dấu hiệu tái diễn thì báo cáo để huyện có phương án tổ chức truy quét. Từ đó đến nay chúng tôi không được báo cáo gì thêm cho đến khi nhận được thông tin trên báo chí” - ông Thanh nói.

Ông Thanh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Vũ Quang đã có công văn, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hương Điền báo cáo thực trạng, cũng như lý giải nguyên nhân để tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn. “Sau khi có báo cáo đầy đủ, chúng tôi sẽ thành lập đoàn liên ngành tiếp tục truy quét thực trạng này”- ông Thanh nói.

Ngoài ra, ông Thanh cũng cam kết sẽ cho điều tra, trả lời cụ thể trước chứng cứ mà một số phóng viên có được về việc chính quyền xã Hương Điền "làm luật", thu lợi bất chính đối với các phu vàng, khiến tình trạng khai thác vàng càng phức tạp.
 
Yêu cầu lãnh đạo xã lý giải việc vàng tặc đại náo rừng đệm VQG
UBND huyện Vũ Quang yêu cầu lãnh đạo xã Hương Điền giải trình thực trạng tái diễn nạn khai thác vàng trái phép trên địa bàn. 

Cũng trong chiều ngày 14/3, Đồn Trưởng Đồn 567 (thuộc lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh) Vương Khả Thạch cho hay, sau khi đọc bài phản ánh trên báo Dân trí, lãnh đạo đồn đã cắt cử một đoàn cán bộ gồm 10 chiến sĩ tiếp cận khu vực xảy ra thực trạng khai thác trái phép. Theo Trung tá Thạch, trong buổi tiếp cận hiện trường, lực lượng truy quét của đồn đã phát hiện, phá bỏ một máy nổ được vàng tặc sử dụng để khai thác sa khoáng vàng; tạm giữ, đưa về trụ sở 2 phu vàng đang có mặt tại điểm khai thác. Bước đầu 2 đối tượng này khai nhận làm thuê cho một đầu nậu đến từ tỉnh Thái Nguyên.     

 Văn Dũng - Huy Thái