Bình Định:

Yêu cầu làm rõ vụ việc dân phá rừng, chiếm đất

(Dân trí) - Chiều 27/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Mai Thanh Thắng đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ khẩn trương chỉ đạo kiểm tra thông tin về tình trạng phá rừng đầu nguồn hồ Đại Sơn, huyện Phù Mỹ mà một số báo đã phản ánh.

Theo đó, văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ khẩn trương chỉ đạo kiểm tra thông tin báo đã phản ánh; khẩn trương làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có); trả lời cho các báo đã phản ánh thông tin nêu trên; báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 5/9 này.

Như thông tin đã đưa, từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều người dân ở các thôn Đại Sơn, Hòa Nghĩa, Bình Tân... (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đua nhau chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệm tại tiểu khu 192 rừng phòng hộ đầu nguồn quanh hồ chứa nước Đại Sơn khiến dư luận địa phương bức xúc. Liên quan đến tình trạng trên, ông Trương Văn Châu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hiệp, cho rằng: “Lý do người dân đua nhàu vào phá rừng, chiếm đất là do có người nào đó tung sẽ thực hiện Dự án JICA 2 (Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ) của Nhật Bản đầu tư tại đây. Nhiều người dân nghe thông tin nếu ai có diện tích rừng trong vùng dự án sẽ được Nhà nước giao đất, cấp sổ đỏ để trồng và bảo vệ rừng”. 
Những chiếc xe tải chở củi, gỗ vẫn hoạt động công khai giữa ban ngày còn địa phương thì bất lực
Những chiếc xe tải chở củi, gỗ vẫn hoạt động công khai giữa ban ngày còn địa phương thì bất lực
Những chiếc xe tải chở củi, gỗ vẫn hoạt động công khai giữa ban ngày còn địa phương thì bất lực
Ông Lê Văn Phi Hạt trưởng Kiểm lâm Phù Mỹ cho biết: “Trong khi Dự án JICA2 đang còn nằm trên giấy tờ, dự kiếm đầu năm 2014 mới triển khai thực hiện. Thế nhưng, Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ cho người khảo sát, gặp gỡ dân rồi không biết triển khai thế nào thế nào dân mới rộ lên vào phát rừng. Lẽ ra, Kiểm lâm huyện phải biết trước nhưng chúng tôi không biết, UBND huyện không biết, xã cũng chẳng hay. Ông Phi cũng cho rằng, phải có người đứng phía sau bật đèn xanh cho bà con làm...”.

Doãn Công