1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Y tế:

Yêu cầu làm rõ vụ 2 sản phụ tử vong tại Thanh Hoá

(Dân trí) - Bộ Y tế vừa ban hành liên tiếp 2 công văn gửi Vụ Sức khoẻ Bà mẹ & Trẻ em, Sở Y tế Thanh Hoá yêu cầu xác minh, làm rõ nguyên nhân việc 2 sản phụ tử vong mà Dân trí ngày 30/11 phản ánh.

Yêu cầu làm rõ vụ 2 sản phụ tử vong tại Thanh Hoá  - 1
Bộ Y tế ban hành liên tiếp 2 công văn để chỉ đạo giải quyết vụ việc trên (ảnh: Vũ Văn Tiến).
Ngày 1/12/2009, Bộ Y tế ban hành công văn số 8472/BYT-BM-TE gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá, và công văn số 8460/BYT-VPB1 gửi Vụ sức khoẻ Bà mẹ & Trẻ em yêu cầu hai đơn vị này khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân việc 2 sản phụ tử vong tại Thanh Hoá.
 
Công văn nhấn mạnh: “Để kịp thời xử lý các bất cập do Báo Điện tử Dân trí đã nêu, Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ kính đề nghị Vụ Sức khoẻ Bà mẹ & Trẻ em là đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra xác minh thông tin và giải quyết vụ việc. Kết quả xác minh thông tin, đề nghị đơn vị gửi về Văn phòng Bộ Y tế để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ. Kết quả giải quyết trả lời cụ thể bằng văn bản gửi về Bộ chậm nhất là ngày 3/12/2009.
 
Như Dân trí đã phản ánh, nạn nhân thứ nhất là chị Đỗ Thị Nhung (20 tuổi), trú tại thôn Đình Phùng, xã Đông Hương, TP. Thanh Hoá.
 
Theo người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 15h30 ngày 29/11, sau khi thấy chị Nhung có hiện tượng chuyển dạ, người nhà đã đưa vào khoa sản III, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá để sinh.
 
Đến khoảng 23h ngày 29/11, sản phụ đẻ thai ra bình thường. Sau đó, đến khoảng 4h05 ngày 30/11, sản phụ có hiện tượng đau, tức ngực, khó thở và đến 6h20 cùng ngày thì sản phụ tử vong ngay tại khoa sản III.
 
Nạn nhân thứ hai là sản phụ Hoàng Thị Thương Huyền (28 tuổi), trú tại khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá cũng đã tử vong tại bàn mổ. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.
 
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
 
Vũ Văn Tiến