Yêu cầu khẩn trương tu sửa con đường 80 tỷ bị “băm nát”

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu UBND huyện Như Xuân bố trí kinh phí, khẩn trương tu sửa những chỗ hư hỏng trên tuyến đường Xuân Quỳ - Thanh Quân và báo cáo về tỉnh trước ngày 30/3.

Như Dân trí đã có bài phản ánh về hiện trạng con đường gần 80 tỷ đồng bị “băm nát” vào ngày 4/2/2012, phản ánh tình trạng tuyến đường dài 24 km, từ xã Xuân Quỳ đi xã Thanh Quân, nối liền 6 xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện miền núi Như Xuân, được đầu tư gần 80 tỷ đồng nhưng sau khi đưa vào sử dụng mới hơn một năm đã bị hư hỏng nghiêm trọng do hàng đoàn xe tải hạng nặng ngày đêm “cày phá”.

Yêu cầu khẩn trương tu sửa con đường 80 tỷ bị “băm nát”    - 1
Con đường nhựa ngổn ngang "ổ voi, ổ gà".

Theo báo cáo đánh giá của Đoàn Tư vấn giám sát Ngân hàng phát triển Châu Á ADB, tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường Xuân Qùy - Thanh Quân, huyện Như Xuân thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005, đã khảo sát và có báo cáo đánh giá thực trạng con đường hiện nay xuống cấp, nghiêm trọng, nhiều đoạn bị bong tróc mặt đường, tạo ổ gà lớn ở nhiều vị trí, giao thông đi lại khó khăn. Nguyên nhân là do nhiều xe trọng tải lớn lưu hành, trong khi cấp kỹ thuật thiết kế của tuyến đường thấp (đường giao thông nông thôn loại A).

Yêu cầu khẩn trương tu sửa con đường 80 tỷ bị “băm nát”    - 2
Nguyên nhân tuyến đường xuống cấp là do nhiều xe trọng tải lớn lưu hành, trong khi cấp kỹ thuật thiết kế của tuyến đường thấp.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Hiệp định tín dụng về quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình sau đầu tư và cũng là điều kiện để Ngân hàng phát triển Châu Á ADB, xem xét tiếp tục tài trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, ngày 9/2/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 659/UBND-KTTC, về việc vận hành bảo dưỡng tuyến đường Xuân Quỳ - Thanh Quân, huyện Như Xuân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Như Xuân bố trí kinh phí, khẩn trương tổ chức sửa chữa những hư hỏng trên tuyến đường Xuân Quỳ - Thanh Quân xong trước ngày 30/3/2012, để đoàn Ngân hàng ADB đánh giá và kiểm tra lại vào đầu tháng 4 năm 2012.

Yêu cầu khẩn trương tu sửa con đường 80 tỷ bị “băm nát”    - 3
Đường được đầu tư đưa vào sử dụng chưa được bao lâu lại "làm khổ người dân".

Đồng thời có biện pháp quản lý, vận hàng và bảo dưỡng công trình theo đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, phát huy hiểu quả của công trình được đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. UBND huyện Như Xuân phải thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo kêt quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/3/2012.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên