1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yêu cầu Chủ tịch Quảng Bình tự nhận kỷ luật

Theo Công văn ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kiểm điểm trách nhiệm về quản lý và tự nhận hình thức kỷ luật vì đã để xảy ra vụ tai nạn đắm đò chở khách nghiêm trọng trên sông Gianh ngày 25/1 vừa qua.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch và Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn chìm đò xảy ra ngày 30 Tết Nguyên đán Kỷ Sửu tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch đã khiến 42 người chết.

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ đắm đò đặc biệt nghiêm trọng này. Trong đó, Bộ kiến nghị tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ cũng đề nghị tỉnh Quảng Bình khẩn trương hoàn thành dự án xây cầu Quảng Hải bắc qua sông Gianh trong quý II/2009, nhằm giảm bớt khó khăn, đi lại cho người dân hai bên bờ sông.

Được tin vụ đắm thuyền ở Quảng Bình, Ngài Volodymyr Ogryzko, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đã gửi điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.
 
Theo TTXVN