Yến Vi được đưa về địa phương quản lý

Sáng qua (20/6), diễn viên Yến Vi đã rời khỏi Trung tâm Giáo dục dạy nghề phụ nữ TPHCM sau 25 ngày lưu trú tại đây… Yến Vi được đưa về địa phương, giao cho chính quyền sở tại quản lý, giáo dục.

Trước đó, gia đình của diễn viên Yến Vi đã nhờ luật sư can thiệp, bảo vệ quyền lợi sau khi cô diễn viên này bị đưa vào Trung tâm vào chiều 26/5.

Yến Vi bị đưa vào Trung tâm do liên quan đến đường dây bán dâm của “tú bà” Trần Thị Phố. Tại buổi đối chất với “tú bà” Phố ở cơ quan điều tra diễn ra cùng ngày (26/5), Yến Vi đã ký vào biên bản, trong đó, thừa nhận mình đã nhiều lần bán dâm thông qua Trần Thị Phố.

Luật sư của Yến Vi đã gửi đơn kiến nghị lên UBND TPHCM và các cơ quan liên quan vào ngày 3/6, trong đó có đề nghị đưa Yến Vi ra khỏi Trung tâm vì cho rằng, Yến Vi không thuộc diện bị đưa vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề phụ nữ, bởi cô có nơi cư trú nhất định.

Tiếp đến, trong 2 ngày 9 và 10/6, gia đình Yến Vi đã làm việc với đại diện Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động – Thương binh - Xã hội TPHCM). Sau 2 buổi làm việc, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã đồng ý sẽ báo cáo đề xuất lên UBND TPHCM cho phép Yến Vi được giáo dục tại địa phương theo nguyện vọng của gia đình.

Tiếp đó, ngày 11/6 luật sư của Yến Vi gửi tiếp đơn kiến nghị lên Giám đốc Trung tâm Giáo dục dạy nghề phụ nữ, yêu cầu cơ quan này thực hiện ngay việc đưa Yến Vi về địa phương.

Theo Vietnamnet