1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Y án 15 năm tù với nguyên chủ tịch xã bán đất công bỏ túi tư

(Dân trí) - TAND Tối cao vừa quyết định giữ nguyên tội danh, y án sơ thẩm 15 năm tù đối với bị cáo Đỗ Văn Vượng, nguyên Chủ tịch UBND xã Nam Sơn - TP Bắc Ninh và giảm án cho bị cáo Đàm Văn Chuyển, nguyên kế toán xã Nam Sơn, xuống 12 năm tù giam.

Trong hai ngày 28 và 29/7/2011, tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Ninh, TAND Tối cao đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét kháng cáo của bị cáo Đỗ Văn Vượng (SN 1960), nguyên Chủ tịch UBND xã Nam Sơn - TP Bắc Ninh và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đàm Văn Chuyển (SN 1952), nguyên kế toán xã Nam Sơn trong vụ án liên quan đến việc bán đất trái phép tại địa bàn xã.

Trước đó vụ án đã qua hai lần xét xử sơ thẩm và 1 lần xét xử phúc thẩm. TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Vượng 15 năm tù giam về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Đàm Văn Chuyển chịu án 14 năm tù về tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
 
Liên quan đến vụ án này, ngoài Đỗ Văn Vượng, Đàm Văn Chuyển còn có 12 bị cáo khác bị xét xử về tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo bị tuyên phạt từ 24 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
 
Theo bản án sơ thẩm lần 2, trong thời gian từ cuối 2002 đến tháng 6/2004, Đỗ Văn Vượng chỉ đạo 9 thôn thuộc xã Nam Sơn bán trái phép gần 182.000m2 đất nông nghiệp, thu hơn 18 tỷ đồng. Khi các thôn nộp tiền về xã, Vượng chỉ đạo Đàm Văn Chuyển (kế toán) và Nguyễn Đức Viên (thủ qũy) để  phần lớn tiền ngoài sổ sách.
 
Y án 15 năm tù với nguyên chủ tịch xã bán đất công bỏ túi tư - 1
Y án 15 năm tù cho bị cáo Đỗ Văn Vượng

Vượng và Chuyển đồng phạm chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Vượng chiếm đoạt riêng gần 200 triệu đồng, Chuyển chiếm đoạt riêng gần 167 triệu đồng. Vượng còn tự đặt ra các khoản thu, chi không đúng chế độ quản lý tài chính của nhà nước, chi tiền hỗ trợ cho các thôn không đúng nguyên tắc, gây thất thoát hơn 206 triệu đồng.

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm lần thứ nhất diễn ra từ ngày 8 đến 11/4/2008, HĐXX tuyên phạt Đỗ Văn Vượng tổng cộng 21 năm tù với các tội danh: Tham ô tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Đàm Văn Chuyển 17 năm tù về tội Tham ô tài sản, Nguyễn Xuân Bắc, nguyên Trưởng thôn Tự Thôn 7 năm tù giam về tội Tham ô tài sản. Các bị cáo còn lại phải chịu mức án từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đỗ Văn Vượng và các đồng phạm kháng cáo và được HĐXX phúc thẩm huỷ án sơ thẩm để xét xử lại. Tại phiên sơ thẩm lần thứ hai, HĐXX nhận định không có căn cứ xác định nên đã bỏ tội danh Tham ô tài sản đối với hai bị cáo Vượng và Chuyển. Đối với bị cáo Nguyễn Xuân Bắc, do đã xuất trình  được giấy biên nhận của Chuyển về việc thu 120 triệu đồng nên được bỏ tội danh Tham ô tài sản nhưng  phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Vượng và Chuyển về tội danh Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản đối với khoản tiền trên. HĐXX phúc thẩm lần 1 đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Vượng 15 năm tù và bị cáo Đoàn Văn Chuyển 14 năm tù.

Tuy nhiên, các bị cáo lại tiếp tục kháng cáo lên TAND Tối cáo. Tuy nhiên, sau khi xem xét các chứng cứ phạm tội và các tài liệu liên quan, sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND Tối cao đã quyết định giữ nguyên tội danh, y án sơ thẩm đối với Đỗ Văn Vượng, giảm án cho Đàm Văn Chuyển từ 14 năm tù giam xuống còn 12 năm tù giam.

 Thế Cường - Bá Đoàn