Tây Ninh:

Y án 10 năm tù với “thiếu gia” rạch quần nữ sinh

(Dân trí) - Tài cùng đồng bọn tổ chức chặn đường rạch đùi nữ sinh để người yêu thấy sợ không dám đi học một mình mà phải nhờ Tài đưa đi. Nhờ thế, Tài mới có cơ hội nối lại tình cảm với nàng sau thời gian trục trặc.

Ngày 11/8, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “rạch mông nữ sinh” do Nguyễn Thành Tài (tức Tài “hen”, 28 tuổi, ngụ thị xã Tây Ninh) cùng đồng bọn thực hiện.

Hầu tòa cùng với “thiếu gia” Tài còn có Võ Lê Hoàng Ngữ (29 tuổi), Phạm Thanh Duy (28 tuổi). Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội “cố ý gây thương tích” và “làm nhục người khác”. Trong vụ án này còn có Phan Ca Li (17 tuổi) nhưng không kháng cáo mức án 15 tháng tù giam của mình.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, các bị cáo xin giảm án nhưng không đưa ra bằng chứng, tình tiết mới nên không có cơ sở để xem xét. Do vậy, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm của TAND huyện Hòa Thành. Tuyên phạt Tài “hen” 10 năm tù, Phạm Thanh Duy 6 năm tù và Võ Lê Hoàng Ngữ 4 năm 6 tháng tù.
 
Y án 10 năm tù với “thiếu gia” rạch quần nữ sinh - 1
Tài "hen" tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Tài và cô bạn gái đang là nữ sinh cấp 3 có mâu thuẫn về tình cảm và nguy cơ tan vỡ. Để hàn gắn “vết thương lòng”, Tài nghĩ ra cách rạch đùi nữ sinh để “dằn mặt” người yêu. Có như thế thì nàng mới sợ, không dám đi học một mình mà phải cầu cứu đến Tài.

Để thực hiện, Tài vốn là “thiếu gia” nên không tiếc tiền khi vung ra cả chục triệu đồng để sắm xe, dao rọc giấy… cung cấp cho đồng bọn. Tài đã rủ rê các đối tượng trên dùng xe gắn máy, dao… để rạch đùi nữ sinh đang theo học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hành vi của chúng còn nhằm để thõa mãn thú vui cá nhân là nhìn quần lót và phần da thịt ở vùng mông của các nữ sinh, đồng thời làm cho các em này thêm xấu hổ và hoang mang, lo sợ không dám đi học…

Chỉ tính riêng trong 2 ngày 7 và 8/3 vừa qua, Duy giúp sức cho Tài thực hiện 7 vụ. Riêng Tài đã thực hiện tổng cộng 11 vụ sát thương cho các nữ sinh. Do Duy không “hứng thú” nên Tài rủ Ca Li, Ngữ tham gia.

Từ ngày 7/3 - 15/3, Tài và đồng bọn đã thực hiện 12 vụ sát thương cho các nữ sinh, với tổng thương tích 12 bị hại là 64%. Trong đó có 2 bị hại thương tật 12% và tất cả 12 bị hại đều bị xúc phạm nghiệm trọng về danh dự, nhân phẩm. Đặc biệt hơn, sau khi sát thương cho các nữ sinh Tài và đồng bọn còn hù dọa bị HIV làm các học sinh, phụ huynh thêm hoang mang lo lắng. Hậu quả là em Phan Thị Trúc Đ. đã nghỉ học.

Ngày 18/3, Ngữ, Ca Li bị công an bắt giữ khi đang có ý định tìm nữ sinh để rạch đùi. Cùng ngày, Duy đến công an đầu thú. Ngày 18/3, Công an huyện Hòa Thành bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Tài để điều tra.

Công Quang