1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xưởng bánh tê liệt vì hơn 20 người đưa container chặn lối, "bao vây"

(Dân trí) - Hàng chục người mang thùng container đến chặn ngay cửa ra vào 1 công ty sản xuất bánh, khiến công ty này phải ngưng hoạt động nhiều ngày liền, gây thiệt hại về kinh tế nhiều tỷ đồng.

Sự việc xảy ra tại cơ sở sản xuất của công ty TNHH MTV bánh Brodard địa chỉ 19A Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình, TPHCM).

anh-5-1457622853669
Thùng container được nhóm người lạ mặt đem đến chắn ngay cửa công ty bánh Brodard
Thùng container được nhóm người lạ mặt đem đến chắn ngay cửa công ty bánh Brodard

Bà Lê Cao Quỳnh Thư – người được ủy quyền có trách nhiệm xử lý vụ việc tại công ty cho biết, khoảng 21h30 ngày 5/3, 1 nhóm khoảng 20 người kéo đến bao vây lối ra vào công ty, không cho xe vận chuyển bánh ra ngoài.

Chưa hết, nhóm này còn mang 1 thùng container 20 feet đặt ngay trước cửa chính khiến công nhân bên trong không thể ra ngoài, người bên ngoài cũng không thể vào trong.

Những ngày sau đó, nhóm người nói trên còn tiến hành cắt toàn bộ hệ thống điện, dùng dây xích khóa các cửa không cho hơn hàng trăm công nhân vào làm việc khiến công ty phải ngưng hoạt động.

Theo bà Thư, sau khi xảy ra sự việc, bà Thư có gọi điện cầu cứu đến Công an phường 12, quận Tân Bình nhưng khi công an có mặt, do phạm vi sự việc xảy ra trên khu đất thuộc Bộ Quốc phòng quản lý nên công an không thể vào can thiệp.

Nhóm thanh niên lạ mặt kéo đến bao vây công ty không cho công nhân vào làm việc
Nhóm thanh niên lạ mặt kéo đến bao vây công ty không cho công nhân vào làm việc

Ông Chung Hán Lương, đại diện công ty bánh Brodard cho biết, công ty Đ.B kéo người đến đòi lại mặt bằng, dùng thùng container chắn ngay cửa khiến công nhân không thể vào công ty làm việc.

“Nhiều đơn hàng của chúng tôi trong ngày 8/3 đã không thể giao đúng hẹn cho khách khiến chúng tôi bị thiệt hại về kinh tế hàng trăm triệu đồng, chưa kể còn gây ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng tôi”, ông Lương nói.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến chiều 10/3, thùng container vẫn đang nằm án ngữ ngay trước công ty bánh Brodard khiến công nhân và xe chở bánh không thể ra vào. Ngoài ra, hệ thống điện của nhà xưởng vẫn chưa được sửa chữa khiến công ty không thể hoạt động được.

Nguyên nhân của sự việc được xác định là do tranh chấp trong việc thuê mặt bằng giữa công ty TNHH Royal Lighitng của bà Lê Cao Quỳnh Thư và công ty Cổ phần tập đoàn Đ.B (trụ sở đường Lê Lợi, quận 1).

Theo đó, giai đoạn cuối năm 2011, bà Thư có đứng ra thuê mặt bằng diện tích 2.000m2 ở số 19A Cộng Hòa của công ty Đ.B với giá 6.000 USD/ tháng và kéo dài trong 10 năm.

Toàn bộ hệ thống điện của công ty bánh Brodard đã bị nhóm người lạ mặt cắt phá
Toàn bộ hệ thống điện của công ty bánh Brodard đã bị nhóm người lạ mặt cắt phá
Nhiều cánh cửa cũng bị nhóm này dùng dây xích khóa lại không cho công nhân vào làm việc
Nhiều cánh cửa cũng bị nhóm này dùng dây xích khóa lại không cho công nhân vào làm việc

Sau khi thuê mặt bằng, giữa công ty của bà Thư và công ty TNHH MTV bánh Brodard có hợp tác để mở xưởng sản xuất bánh tại lô đất này.

Tuy nhiên đến ngày 3/3/2016, Công ty Đ.B đơn phương chấm dứt hợp đồng và đứng ra đòi lại mặt bằng diện tích 2.000m2 ở số 19A Cộng Hòa vì cho rằng công ty Royal Lighitng của bà Lê Cao Quỳnh Như nợ tiền thuê mặt bằng.

Ông Vũ Khắc Thư – Đại điện công ty Cổ phần tập đoàn Đ.B cho biết, do công ty Royal Lighitng thiếu nợ tiền mặt bằng của công ty 4,7 tỷ đồng nên công ty phải kêu người đến thu hồi lại mặt bằng.

Trong khi đó, bà Như khẳng định hoàn toàn không có chuyện nợ tiền thuê mặt bằng của công ty Đức Bình.

Nhiều xe máy của công nhân để bên trong công ty không thể lấy ra ngoài
Nhiều xe máy của công nhân để bên trong công ty không thể lấy ra ngoài

Đến chiều tối 10/3, sự việc vẫn chưa được giải quyết khiến hàng trăm công nhân của công ty bánh Brodard phải ngưng làm việc.

Đình Thảo

Xưởng bánh tê liệt vì hơn 20 người đưa container chặn lối, "bao vây" - 7