Quảng Ngãi:

Xuất kho dự trữ nước ngọt cấp cho dân đảo Bé

(Dân trí) - Chiều ngày 19/7, chính quyền địa phương xã An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn, đã xuất kho nước ngọt dự trữ để cấp cho dân, tổng cộng khoảng 100 mét khối.

Xuất kho dự trữ nước ngọt cấp cho dân đảo Bé - 1

 

Đây là lần thứ 2 trong năm nay chính quyền đã phải sử dụng đến kho nước ngọt dự trữ này. Hiện nước trong kho chỉ còn gần 100 mét khối.

 

Lần này, mỗi gia đình trên đảo Bé được cấp 5 can với khoảng 150 lít nước ngọt, bình quân mỗi người được 20 lít, cầm cự khoảng 4 ngày và tiếp tục đợi mưa hoặc “cầu viện” nước ngọt từ đảo Lớn với giá 180.000đ/mét khối.
 
Xuất kho dự trữ nước ngọt cấp cho dân đảo Bé - 2

 

Suốt 4 tháng qua, đảo Bé  không có một đợt mưa nào nên tất cả các bể chứa nước ngọt của người dân đều cạn kiệt.

 

Để tiết kiệm nước, người dân đảo Bé phải xuống biển để lấy từng can nước mặn về tắm rửa, giặt quần áo, lau nhà trước khi dùng nước ngọt “dội lại”. Trẻ con phải tắm trong chậu để tận dụng lại số nước ngọt vừa tắm tưới rau.

 

Ngay cả việc nấu cơm cũng phải rất dè sẻn. Cháu Nguyễn Thị Thủy, con anh Nguyễn Nhi, mới 8 tuổi nhưng đã “thuộc lòng” cách tiết kiệm nước mỗi khi vo gạo.
 
Xuất kho dự trữ nước ngọt cấp cho dân đảo Bé - 3
 
Xuất kho dự trữ nước ngọt cấp cho dân đảo Bé - 4
Niềm vui được nhận nước ngọt từ “kho” của xã.

 

Trà Ban