Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h sáng nay (10/6), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5-12,5 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Dương