Vụ lở núi đá Thủy điện Bản Vẽ:

Xuất hiện vết nứt dài gần 100m ở núi D3

(Dân trí) - Khoảng 2 giờ sáng nay, một vết nứt rộng khoảng 3m, dài gần 100m xuất hiện trên đỉnh núi D3, có hướng đổ về phía các nạn nhân đang nằm dưới đất đá vụ lở núi công trình thủy điện Bản Vẽ.

>> Tìm thấy 4 thi thể nạn nhân vụ sập núi đá

>> Báo Dân trí giúp đỡ gia đình 18 công nhân bị nạn
>> Bàng hoàng thủy điện Bản Vẽ

>> Sập núi đá, vùi chết 18 công nhân
>> Thủ tướng gửi lời chia buồn

Với địa hình hết sức phức tạp, mặt bằng thi công hạn hẹp, phương tiện đưa vào hết sức khó khăn nên Ban chỉ đạo cứu hộ cứu nạn đã quyết định mở con đường mới cắt ngang khe núi để cho lượng đất đá trên trôi xuống chân núi, dùng con đường cũ làm bãi chứa và rút ngắn thời gian vận chuyển. Nay, xuất hiện thêm vết nứt, công tác tìm kiếm lại gặp những nguy hiểm mới.

“Phải làm rõ nguyên nhân vụ sụt lở núi”

Xuất hiện vết nứt dài gần 100m ở núi D3 - 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc.

Chiều qua 16/12, sau khi thị sát hiện trường vụ lở núi đá, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An cùng chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Tại đây Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Sông Đà phải làm rõ nguyên nhân vụ sụt lở.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu nhiệm vụ chính vào lúc này là phải huy động người và máy móc để đưa được xác các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ lở đất. Do khối lượng đất đá sụp đổ quá lớn nên tỉnh Nghệ An cũng như phía chủ đầu tư, nhà thầu cần phải tiến hành công việc với cường độ 24/24h.

Đối với gia đình các nạn nhân, yêu cầu Tổng công ty Sông Đà cử người về gặp gia đình các nạn nhân kịp thời động viên an ủi đồng thời đưa đại diện gia đình nạn nhân lên hiện trường vụ tai nạn.

Trước thực trạng người chết, bụi đá và các vấn đề ô nhiễm khác, Phó Thủ tướng đề nghị phía nhà thầu, thi công cần phải trang bị 100% khẩu trang cho công nhân tìm kiếm cứu hộ, tỉnh Nghệ An phối hợp với Quân khu IV để lo thuốc men đề phòng cho các tình huống xấu nhất.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công nghiệp, Bộ Công Thương phối hợp để khắc phục sự cố này, để công trình thủy điện Bản Vẽ không chậm ngày phát tổ máy đầu tiên vào đầu năm 2009.

Văn Dũng - Nguyễn Duy