An Giang:

Xuất hiện vết nứt dài 40m, di dời khẩn cấp nhà dân và trạm bơm

(Dân trí) - Tuyến đương liên xã Long Điền B đi xã Kiên An vừa xuất hiện một vết nứt chạy dài gần 40m. Trước nguy cơ sạt lở cao của đoạn bờ sông này, một nhà dân và một HTX ở khu vực này phải di dời khẩn cấp.

Trong lúc khắc phục khẩn trương hậu quả của các điểm sạt lở đất ven sông Vàm Nao thuộc xã Mỹ Hội Đông và ven sông Ông Chưởng thuộc xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thì vào trưa 5/6, tại ấp Long Phú 1 giáp ranh ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới lại tiếp tục xuất hiện vết nứt dài gần 40 mét, cặp bên lề đường nhựa, vết nứt rộng khoảng 5 tấc…

Trước sự kiện này, 1 căn nhà dân và 1 Trạm bơm nước của HTX nông nghiệp Phú Quới đã di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Anh Trần Thanh Huy (SN 1993) ở ấp Long Phú 2, xã Long Điền B dẫn tôi ra tận nơi vừa chỉ vào chỗ vết nứt.
Anh Trần Thanh Huy (SN 1993) ở ấp Long Phú 2, xã Long Điền B dẫn tôi ra tận nơi vừa chỉ vào chỗ vết nứt.

Anh Trần Thanh Huy (SN 1993) ở ấp Long Phú 2, xã Long Điền B dẫn tôi ra tận nơi vừa chỉ vào chỗ vết nứt, anh Huy nói: “Vết nứt sâu từ 0,5 - 1m và hở ra từ 0,4 - 0,5m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất rất cao. Lực lượng Công an, quân sự xã đã tiếp tháo dỡ căn nhà của ông Năm Chia và nhà Trạm bơm nước của HTX Phú Quới di dời đến nơi an toàn.

Đoạn vết nứt này cạnh nhà thờ Ông Chưởng, cách thị trấn Chợ Mới - trung tâm huyện khoảng 4.000m. Chính quyền đã cho đặt bảng cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm yêu cầu các loại xe lưu thông qua nơi này phải chạy chậm lại

Vết nứt trên tuyến đường liên xã Long Điền B chạy dài gần 40m
Vết nứt trên tuyến đường liên xã Long Điền B chạy dài gần 40m

Ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1978) – nhà đối diện với nơi xuất hiện vết nứt, vừa chỉ vào đống ván của Trạm bơm nước đã tháo dỡ để tạm phía trước nhà – vừa lo lắng bày tỏ: “Ở trước “miệng hà bá” chớ đâu có an tâm, sợ lắm, ăn ngủ không yên, nhờ chính quyền địa phương sớm xây dựng bờ kè tại khu vực xảy ra vết nứt này để tránh sạt lở đất... đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của mọi người”

Vết nứt xé đà bê tông
Vết nứt "xé" đà bê tông

Khu vực xảy ra vết nứt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất rất cao và có nguy cơ ăn sâu vào tuyến lộ nhựa. Đây là tuyến đường nông thôn huyết mạch nối liền từ thị trấn Chơ Mới qua các xã Long Điền B, Long Kiến, An Thạnh Trung, Hòa Bình… và qua sông Hậu đến thành phố Long Xuyên nên lưu lượng người và phương tiện xe lưu thông rất nhiều nên UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng cùng với huyện Chợ Mới và xã Long Điền B đang tập trung bảo vệ tuyến đường này và có biện pháp ứng phó kịp thời, tránh xảy ra sạt lở đáng tiếc…

Hiện tại cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở tại khu vực này
Hiện tại cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở tại khu vực này

Trọng Trung