Thừa Thiên Huế

Xuất hiện rắn lục đuôi đỏ ở khu vực dân cư

(Dân trí) - Sáng nay (27/12), trong lúc đi kiểm tra đàn gà của gia đình, anh Lê Đạo, trú ở tổ dân phố 1, phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) bỗng phát hiện một con rắn lục đuôi đỏ nằm ngay trong góc vườn.

Do trước đây đã nhiều lần nhìn thấy và biết rõ đặc tính của loài rắn độc hại này nên thay vì đập chết, anh Đạo đã dùng cành cây để khống chế.

Người dân ở quanh khu vực cho biết, khoảng một tháng trở lại đây, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện rất nhiều, không chỉ tại các nơi có nhiều cây cối rậm rạp, trong vườn nhà mà ngay cả ngoài đường. Do hình thù loài rắn này chủ yếu là màu xanh lá cây, chỉ một ít phần đuôi có màu đỏ nên khi lẫn trong cây cỏ rất khó nhận biết.

 

Ông Đạo và con rắn lục đuôi đỏ bắt được trong vườn nhà sáng 27/12
Ông Đạo và con rắn lục đuôi đỏ bắt được trong vườn nhà sáng 27/12

 

Ông Võ Tá Khôi, cùng trú tổ dân phố 1, phường Phú Bài, người đã đập chết 2 con rắn lục đuôi đỏ cách đây mấy ngày cho biết: “Rắn lục đuôi đỏ thường xuất hiện nhiều vào mùa lạnh. Đây cũng là thời điểm sinh sản của chúng nên tốc độ phát triển rất nhanh. Người dân không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, vì nộc của rắn lục đuôi đỏ có thể gây chết người nếu không cấp cứu kịp thời”.

Cũng khoảng thời gian này năm ngoái (2014), rắn lục đuôi đỏ xuất hiện và tấn công người tại một số địa phương ở Thị xã Hương Thủy và các huyện Quảng Điền, huyện Nam Đông. Khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc ở Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã tiếp nhận 16 ca do rắn cắn, trong đó có 9 ca là do rắn lục đuôi đỏ tấn công.

Thanh Đoàn – Đại Dương